Hơn 3.000 thanh niên tình nguyện Nghệ An sẵn sàng tiếp sức sĩ tử vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 315 đội hình tình nguyện với tổng số hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh đã sẵn sàng tiếp sức cho sĩ tử tham gia  Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TWHSV ngày 03/4/2023 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023.

Riêng hỗ trợ thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thành lập 315 đội hình tình nguyện với tổng số hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên.

Tại huyện Tân Kỳ, không khí tiếp sức mùa thi đã vô cùng sôi nổi, thu hút hơn 250 đoàn viên, thanh niên tại địa phương tham gia với 18 đội hình tình nguyện tại 3 trường THPT gồm: THPT Tân Kỳ, THPT Tân Kỳ 3 và THPT Lê Lợi. Ảnh: TĐNA

Tại huyện Tân Kỳ, không khí tiếp sức mùa thi đã vô cùng sôi nổi, thu hút hơn 250 đoàn viên, thanh niên tại địa phương tham gia với 18 đội hình tình nguyện tại 3 trường THPT gồm: THPT Tân Kỳ, THPT Tân Kỳ 3 và THPT Lê Lợi. Ảnh: TĐNA

Theo chia sẻ của đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh thì nội dung Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 của tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ chia làm hai giai đoạn chính gồm: Trước khi kỳ thi diễn ra và trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Lực lượng Đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng với các thầy, cô giáo tại các điểm thi để hoàn thành các công đoạn chuẩn bị trước khi kỳ thi diễn ra. Ảnh: TĐNA

Lực lượng Đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng với các thầy, cô giáo tại các điểm thi để hoàn thành các công đoạn chuẩn bị trước khi kỳ thi diễn ra. Ảnh: TĐNA

Cụ thể, trước khi kỳ thi diễn ra, các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo… để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Đồng thời, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho chương trình; tìm kiếm học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức chương trình “Nghị lực mùa thi” và hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh.

Tuổi trẻ huyện Thanh chương đã thành lập 7 đội tình nguyện với hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: TĐNA

Tuổi trẻ huyện Thanh chương đã thành lập 7 đội tình nguyện với hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: TĐNA

Tại huyện Thanh Chương trong những ngày qua các cơ sở Đoàn của huyện đã kêu gọi được 50 thùng sữa và 300 két nước để hỗ trợ sĩ tử và người nhà trong quá trình diễn ra kỳ thi. Ảnh: TĐNA

Tại huyện Thanh Chương trong những ngày qua các cơ sở Đoàn của huyện đã kêu gọi được 50 thùng sữa và 300 két nước để hỗ trợ sĩ tử và người nhà trong quá trình diễn ra kỳ thi. Ảnh: TĐNA

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động “Bí kíp ôn thi đạt điểm cao” gồm: Giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín và đăng tải các video ôn tập, luyện thi tốt nghiệp THPT trên các kênh báo, đài, website, fanpage của Đoàn, Hội.
Triển khai vận động đoàn viên, thanh niên khối THPT tham gia thi thử, đánh giá năng lực trước kỳ thi; tuyên truyền vận động học sinh tham gia đăng ký học các khoá ôn tập trong hệ thống các môn thi tốt nghiệp THPT trên nền tảng giáo dục trực tuyến chính thống.

Các cơ sở Đoàn chuẩn bị nước uống, dụng cụ học tập... chu đáo cho các sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Ảnh: TĐNA
Các cơ sở Đoàn chuẩn bị nước uống, dụng cụ học tập... chu đáo cho các sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Ảnh: TĐNA

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh cung cấp 1.000 tài khoản học tập trực tuyến cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức các mô hình “Gia sư áo xanh”, “01 giáo viên trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên hỗ trợ 01 thí sinh”… Phát các ấn phẩm “Tiếp sức tinh thần” nhằm nâng cao năng lượng tích cực, tinh thần vững vàng, bí kíp làm chủ tinh thần tự tin, lạc quan bước vào kỳ thi.

Đối với các hoạt động hỗ trợ trong kỳ thi, các đội hình tình nguyện sẽ phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các điểm thi rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ… của thí sinh.

Để hỗ trợ phụ huynh và các sĩ tử giải tỏa bớt cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, các cơ sở Đoàn còn chu đáo chuẩn bị nước mía giải khát trong những ngày kỳ thi diễn ra. Ảnh: TĐNA

Để hỗ trợ phụ huynh và các sĩ tử giải tỏa bớt cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, các cơ sở Đoàn còn chu đáo chuẩn bị nước mía giải khát trong những ngày kỳ thi diễn ra. Ảnh: TĐNA

Các cơ sở đoàn của Yên Thành chuẩn bị những món quà tiếp sức cho các sĩ tử. Ảnh: TĐNA
Các cơ sở đoàn của Yên Thành chuẩn bị những món quà tiếp sức cho các sĩ tử. Ảnh: TĐNA

Phát huy những điểm mạnh trong hoạt động tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ Nghệ An trong những năm qua, các cơ sở Đoàn sẽ tiếp tục triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật... Đồng thời, tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có mật độ giao thông cao.

Đội hình tiếp sức mùa thi tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: TĐNA

Đội hình tiếp sức mùa thi tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: TĐNA

Với sự chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch tổ chức khoa học và chặt chẽ, lực lượng thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng để cùng phối hợp với các cơ quan, ban, ngành toàn tỉnh triển khai tốt các kỳ thi tuyển sinh năm 2023./.

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.

Phía sau những ly sữa...

Phía sau những ly sữa...

(Baonghean.vn) - Công ty CP Thực phẩm sữa TH có 20 phòng, ban và một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn. Mười năm nay đảng bộ này liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đây, chúng tôi nghĩ đến những nhân tố căn bản phía sau đã làm nên thương hiệu sữa TH trên thị trường toàn quốc.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.