Nghệ An: Hơn 2.400 thanh niên tình nguyện sẵn sàng tiếp sức cùng sĩ tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Để thực hiện tốt Chương trình Tiếp sức mùa thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, tuổi trẻ Nghệ An đã thành lập 305 đội hình tình nguyện với tổng số 2.420 thanh niên tình nguyện sẵn sàng tiếp sức cho sĩ tử trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TWHSV, ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2022”, Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An năm học 2021 - 2022, Kế hoạch số 4537- KH/TĐTN-PT ngày 13/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tuổi trẻ Nghệ An đã thành lập 305 đội hình tình nguyện (103 đội hình trực và hoạt động tại điểm thi; 58 đội taxi, xe ôm miễn phí hỗ trợ cho thí sinh di chuyển; 142 đội gia sư áo xanh hỗ trợ ôn tập kiến thức tại nhà, tại hội trường cho thí sinh) với tổng số 2.420 tình nguyện viên.

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An cùng đại diện Huyện đoàn Hưng Nguyên thăm hỏi và động viên một số thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An cùng đại diện Huyện đoàn Hưng Nguyên thăm hỏi và động viên một số thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh cho biết, nội dung Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 của tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ chia làm hai chặng: Trước khi kỳ thi diễn ra và trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Cụ thể, trước khi kỳ thi diễn ra, các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi; thành lập các đội hình giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên có thành tích học tập tốt tại các địa phương hỗ trợ ôn tập kiến thức cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng hình thức trực tuyến hoặc tập trung; tiếp tục phát huy có hiệu quả các mô hình “Gia sư áo xanh”, “Shipper áo xanh”, mô hình “Một giáo viên, giảng viên, sinh viên hỗ trợ một thí sinh”…

Trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra, có 1.815 thí sinh Nghệ An được gia sư áo xanh ôn tập kiến thức; 629 thí sinh được tặng quà trước kỳ thi. Tổng kinh phí vận động tổ chức chương trình của các huyện, thị, thành đoàn là: 454 triệu đồng.

Đội hình "Gia sư áo xanh" của tuổi trẻ huyện Tân Kỳ xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả việc hỗ trợ thí sinh ôn tập trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Đội hình "Gia sư áo xanh" của tuổi trẻ huyện Tân Kỳ xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả việc hỗ trợ thí sinh ôn tập trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo; Triển khai các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe cho sĩ tử trước kỳ thi như: tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn phòng các bệnh dễ lây nhiễm, cấp phát thuốc miễn phí, triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid - 19 có thể xảy ra tại điểm thi, điểm đăng ký thi có số lượng đông thí sinh…

Bên cạnh đó, chủ động tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện; số lượng đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ. Lưu ý cần khảo sát, xác định rõ nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.

Các đội hình tình nguyện chuẩn bị những món quà ý nghĩa động viên sĩ tử tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Các đội hình tình nguyện chuẩn bị những món quà ý nghĩa động viên sĩ tử tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các đội hình tình nguyện phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các điểm thi rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ của thí sinh.

Từ đó, chủ động triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID - 19 tại các điểm thi như: Cung cấp nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, cung cấp khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự thi. Các hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh khuyết tật cũng đã được lên kế hoạch chu đáo.

305 đội hình tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An đã sẵn sàng đồng hành cùng sĩ tử trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

305 đội hình tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An đã sẵn sàng đồng hành cùng sĩ tử trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Sự phối hợp với các cơ quan chức năng cũng được tăng cường để kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như: phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm, dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, mất an toàn giao thông...; tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi năm 2022 có mật độ giao thông cao.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch tổ chức khoa học và chặt chẽ, lực lượng Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng để cùng phối hợp với các cơ quan, ban, ngành toàn tỉnh triển khai tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.