Hơn 30.000 cử tri 16 xã biên giới huyện Kỳ Sơn chính thức đi bầu cử sớm

(Baonghean.vn) - Huyện biên giới Kỳ Sơn có 16 xã chính thức bầu cử sớm vào ngày hôm nay (21/5) với 116 đơn vị bầu cử, tương đương 156 khu vực bầu cử.
7 giờ sáng 21/5, cử tri tại 16 xã biên giới của huyện Kỳ Sơn đồng loạt tham dự khai mạc và chính thức đi bầu cử sớm. Ảnh: Hoài Thu
7 giờ sáng 21/5, cử tri tại 16 xã biên giới của huyện Kỳ Sơn đồng loạt tham dự khai mạc và chính thức đi bầu cử sớm. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri tham gia bầu cử sớm ở Kỳ Sơn đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đào Thọ
Cử tri tham gia bầu cử sớm ở Kỳ Sơn đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đào Thọ
Kỳ Sơn là huyện biên giới, miền núi rẻo cao, nằm phía Tây của tỉnh Nghệ An, địa hình hiểm trở, đất bằng chỉ có 1% tổng diện tích tự nhiên, còn lại là đồi núi có độ dốc trên 300. Toàn huyện có 16.179 hộ, 79.121 nhân khẩu. Dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Dân tộc Mông chiếm 33,1%, Thái chiếm 26,3%, Khơ mú chiếm 36,3%, Hoa và Kinh chiếm 4,3%. Ảnh: Hoài Thu
Kỳ Sơn là huyện biên giới, miền núi rẻo cao, nằm phía Tây của tỉnh Nghệ An, địa hình hiểm trở, đất bằng chỉ có 1% tổng diện tích tự nhiên, còn lại là đồi núi có độ dốc trên 300. Toàn huyện có 16.179 hộ, 79.121 nhân khẩu. Dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Dân tộc Mông chiếm 33,1%, Thái chiếm 26,3%, Khơ mú chiếm 36,3%, Hoa và Kinh chiếm 4,3%. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri ở Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Lống đi bầu cử sớm. Ảnh: CTV
Cử tri ở các xã Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Lống đi bầu cử sớm. Ảnh: CTV
Các tổ bầu cử trên địa bàn huyện Kỳ Sơn diễn ra nghiêm túc và chặt chẽ. Trong ảnh: Cử tri đi bầu cử tại khu vực bầu cử xã Keng Đu. Ảnh: Huy Thành

Các tổ bầu cử trên địa bàn huyện Kỳ Sơn diễn ra nghiêm túc và chặt chẽ. Trong ảnh: Cử tri đi bầu cử tại khu vực bầu cử xã Keng Đu. Ảnh: Huy Thành

Tất cả các cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đều háo hức được cầm lá phiếu trong tay, chọn ra những người có phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri đi bỏ phiếu với tinh thần vui tươi, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Trong ảnh: Cử tri bản Sơn Hà, xã Tà Cạ bỏ phiếu sớm. Ảnh: Hoài Thu

Tất cả các cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đều háo hức được cầm lá phiếu trong tay, chọn ra những người có phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri đi bỏ phiếu với tinh thần vui tươi, phấn khởi  thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Trong ảnh: Cử tri bản Sơn Hà, xã Tà Cạ bỏ phiếu sớm. Ảnh: Hoài Thu

Khu vực bầu cử bản Sơn Hà, xã Tà Cạ có 145 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Ngoài tổ chức tại khu vực bầu cử bản Sơn Hà, Ủy ban Bầu cử xã Tà Cạ còn thực hiện bỏ phiếu di động, mang hòm phiếu đến tận nhà cho những cử tri già yếu, không thể đi lại được. Trong buổi sáng, Ủy ban Bầu cử bản Sơn Hà đã mang hòm phiếu đến nhà ông Hà Bá Rê (SN 1960), nguyên cán bộ Huyện ủy Kỳ Sơn và bà Vừ Y Chi đều bị đau ốm, già yếu không thể đến điểm bầu cử. Ảnh: Hoài Thu
Khu vực bầu cử bản Sơn Hà, xã Tà Cạ có 145 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Ngoài tổ chức tại khu vực bầu cử bản Sơn Hà, Ủy ban Bầu cử xã Tà Cạ còn thực hiện bỏ phiếu di động, mang hòm phiếu đến tận nhà cho những cử tri già yếu, không thể đi lại được. Trong buổi sáng, Ủy ban Bầu cử bản Sơn Hà đã mang hòm phiếu đến nhà ông Hà Bá Rê (SN 1960), nguyên cán bộ Huyện ủy Kỳ Sơn và bà Vừ Y Chi đều bị đau ốm, già yếu không thể đến điểm bầu cử. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri cựu chiến binh ở xã Mường Ải tham gia bầu cử sơm. Ảnh: Phan Hưng
Cử tri cựu chiến binh ở xã Mường Ải tham gia bầu cử sớm. Ảnh: Phan Hưng
Bầu cử sớm ở xã Mường Lống. Tổng số cử tri toàn huyện Kỳ Sơn tham gia bỏ phiếu trong ngày 21/5/2021 là 30.452 cử tri; Tổng số cử tri đã đi bầu tính đến thời điểm 9 giờ ngày 21/5/2021 là 22.770 cử tri, đạt tỷ lệ khoảng 75%. Ảnh: Quang Hưng
Bầu cử sớm ở xã Mường Lống. Tổng số cử tri toàn huyện Kỳ Sơn tham gia bỏ phiếu trong ngày 21/5/2021 là 30.452 cử tri; Tổng số cử tri đã đi bầu tính đến thời điểm 9 giờ ngày 21/5/2021 là 22.770 cử tri, đạt tỷ lệ khoảng 75%. Ảnh: Quang Hưng
Cử tri xã Mường Lống tại khu vực bầu cử bản Trung Tâm. Ảnh: Quang Hưng
Cử tri xã Mường Lống tại khu vực bầu cử bản Trung Tâm. Ảnh: Quang Hưng
Tính đến thời điểm 9 giờ ngày 21/5/2021 đã có 15/156 khu vực bỏ phiếu (KVBP) sớm, đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, gồm 02 KVBP xã Na Loi, 02 KVBP xã Nậm càn, 01 KVBP xã Keng Đu, 02 KVBP xã Tà Cạ, 01 KVBP xã Tây Sơn, 04 KVBP xã Na Ngoi, 02 KVBP xã Mường Lống, 01 KVBP xã Mường Ải.
Tính đến thời điểm 9 giờ ngày 21/5/2021 đã có 15/156 khu vực bỏ phiếu (KVBP) sớm, đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, gồm 2 KVBP xã Na Loi, 2 KVBP xã Nậm Càn, 1 KVBP xã Keng Đu, 2 KVBP xã Tà Cạ, 1 KVBP xã Tây Sơn, 4 KVBP xã Na Ngoi, 2 KVBP xã Mường Lống, 1 KVBP xã Mường Ải. Ảnh: Hoài Thu

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.