Hơn 450 học sinh dân tộc thiểu số Nghệ An nô nức dự lễ khai giảng năm học mới

(Baonghean.vn) - Ngày 17/11, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 và Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí: Đào Trọng Độ - Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Hồ Thị Châu Loan – Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH;  Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông cùng  các học sinh và giáo viên nhà trường.

Tại buổi lễ học sinh nhà trường đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc vùng miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Thanh Nga
Tại buổi lễ, học sinh nhà trường đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc vùng miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Thanh Nga

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An là 1 trong 18 trường chuyên biệt của cả nước về đào tạo nghề cho đối tượng người dân tộc thiểu số; trường được lựa chọn là Trường nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 1769/QĐ-LĐTB & XH ngày 25/11/2019 của Bộ LĐ,TB&XH.

Trường có 193 em dân tộc Thái, 132 em dân tộc Khơ mú, 96 em dân tộc Mông, 02 em Ơ đu, 11 em người Đan Lai, 04 em dân tộc Poọng. Ảnh: Thanh Nga
Trường có 193 em dân tộc Thái, 132 em dân tộc Khơ mú, 96 em dân tộc Mông, 02 em Ơ đu, 11 em người Đan Lai, 04 em dân tộc Poọng. Ảnh: Thanh Nga

Năm 2019 - 2020 là năm học có nhiều biến động khó khăn, khi dịch Covid-19 xảy ra, khuôn viên nhà trường được trưng dụng làm địa điểm cách ly tập trung cho 250 lao động trở về từ Lào, việc đào tạo bị gián đoạn, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp giảm... Tuy vậy, năm học vừa qua, toàn trường đã đào tạo 25 lớp trung cấp với 867 học sinh. Trong đó, học sinh được xếp loại giỏi và xuất sắc chiếm 5,6%. Đặc biệt, trong năm học vừa qua Trường tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 305 học sinh, đồng thời giới thiệu việc làm ngay cho tất cả 305 học sinh vừa tốt nghiệp. Trong đó, nghề may có 146 học sinh, nghề Hàn 55 học sinh, Điện có 104 học sinh, được đi làm ngay tại các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Trong năm học 2020 - 2021, nhà trường tuyển sinh được 406 học sinh đạt 100% kế hoạch, trong đó học sinh dân tộc thiểu số 438 em, chiếm 95,2%, với các ngành nghề như may, điện, hàn...

Vụ trưởng Đào Trọng Độ phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Nga
Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Đào Trọng Độ phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Đào Trọng Độ - Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp biểu dương thành tích trong giáo dục, đào tạo nghề của Trường, Vụ trưởng mong muốn trong năm học tới thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để tiến tới xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Đào Trọng Độ và Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Hồ Thị Châu Loan trao Bằng khen cho Hiệu trưởng Lê Văn Tuấn. Ảnh: Thanh Nga
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Đào Trọng Độ và Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Hồ Thị Châu Loan trao Bằng khen cho Hiệu trưởng Lê Văn Tuấn. Ảnh: Thanh Nga

Qua đó, xây dựng mối quan hệ liên doanh, liên kết chặt chẽ, có tính chiến lược lâu dài với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh để đào tạo theo đơn đặt hàng và tạo điều kiện cho người học được thực tập nghề và bố trí việc làm ngay sau đào tạo; đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, của doanh nghiệp và xã hội.

Lãnh đạo huyện Con Cuông chúc mừng nhà trường. Ảnh: Thanh Nga
Lãnh đạo huyện Con Cuông chúc mừng nhà trường. Ảnh: Thanh Nga

Nhà trường cũng cần tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; chuẩn hóa chương trình giáo trình; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường mở rộng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế... Xây dựng trường xứng đáng là trường trọng điểm quốc gia, 1 trong 18 trường chuyên biệt của cả nước về đào tạo nghề cho đối tượng người dân tộc thiểu số.  

Cũng tại Lễ khai giảng, Hiệu trưởng nhà trường được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Thầy giáo Nguyễn Văn Vỹ được Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH tặng Bằng khen; Tập thể nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo nghề; 10 học sinh được Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng vì có thành tích trong học tập và rèn luyện trong năm học 2019 - 2020.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.