Hơn 8.000 cán bộ công đoàn dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hơn 8.000 cán bộ công đoàn trên toàn tỉnh đã được tiếp thu, quán triệt 5 chuyên đề quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 25/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

bna_hội nghị quán triệt Nghị Quyết Công đoàn Nghệ An XIX Ảnh Diệp Thanha4fc3f1bafc6789821d7.jpg
Toàn cảnh điểm cầu trung tâm. Ảnh: Diệp Thanh

Tại điểm cầu trung tâm có sự tham gia của đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đội ngũ cán bộ công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các cơ sở trực thuộc. Ngoài 24 điểm cầu chính, hội nghị còn có 334 điểm cầu cấp xã trên toàn tỉnh với tổng số hơn 8.000 đoàn viên tham gia.

Trước đó, để xây dựng nội dung cho sự kiện này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều phiên làm việc nghiêm túc, chọn lọc nội dung theo đúng tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tình hình mới. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều nội dung quan trọng, mang tính quyết định với quá trình triển khai, thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

bna_hội nghị quán triệt Nghị Quyết Công đoàn Nghệ An XIX Ảnh Diệp Thanh1.JPG
Với 5 chuyên đề được xây dựng kỹ lưỡng, hội nghị đã khái quát hết những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Diệp Thanh

Hội nghị đã lắng nghe các chuyên đề quan trọng do các đồng chí Thường trực và trưởng các Ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quán triệt, nhằm triển khai các nội dung quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 vào thực tiễn.

Cụ thể, sáng 25/10, hội nghị tiếp thu 3 chuyên đề: “Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”; “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thu hút người lao động tại doanh nghiệp vào tổ chức Công đoàn” và “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”.

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục quán triệt 2 nội dung: “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới” và “Xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn”.

bna_hội nghị quán triệt Nghị Quyết Công đoàn Nghệ An XIX Ảnh Diệp Thanh3.JPG
Đại diện Ban tổ chức trả lời câu hỏi thảo luận từ các điểm cầu. Ảnh: Diệp Thanh

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và từ sự gợi mở của Ban tổ chức, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Chăm lo cho đời sống cho đoàn viên, người lao động; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; Các khâu đột phát trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Chuyển đổi số…

Kết luận hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận, đánh giá cao quy mô tổ chức của hội nghị và thái độ tham gia nghiêm túc, đầy đủ của các đại biểu. Bên cạnh đó, nội dung chuyên đề được xây dựng phù hợp, sát với nội dung cốt lõi của Nghị quyết, được truyền đạt một cách hấp dẫn, đổi mới.

bna_hội nghị quán triệt Nghị Quyết Công đoàn Nghệ An XIX Ảnh Diệp Thanh2.JPG
Đồng chí Kha Văn Tám – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm, nghiên cứu nội dung của Nghị quyết một cách sâu sắc và hiệu quả, các huyện, ngành phải xây dựng các chương trình hành động bài bản. Đồng thời, uỷ ban kiểm tra các cấp cần tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện một cách sát sao.

Thời gian tới, để nội dung Nghị quyết lan toả hơn nữa, các cấp công đoàn cần nghiêm túc hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Người đứng đầu Công đoàn Nghệ An tin tưởng thành công của hội nghị sẽ giúp Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 lan toả và đi vào cuộc sống./.

tin mới

Chuyện đời Kiểm ngư

Chuyện đời Kiểm ngư

(Baonghean.vn) - Trước khi gặp những lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng việc, cứ nghĩ họ - những người dày dạn nắng, gió, bão tố, sóng gió biển khơi, đối diện nhiều hiểm nguy - hẳn gan góc can trường, không yếu đuối, bi lụy trong mọi tình huống. Nhưng cái nghĩ ấy đã không hẳn đúng...

Lao động nữ hạnh phúc đón nhận những món quà ngày 8/3

Lao động nữ hạnh phúc đón nhận những món quà ngày 8/3

(Baonghean.vn) - Những món quà xinh xắn, những tà áo dài... được trao tặng đến đoàn viên, lao động nữ dịp 8/3. Từ sự chăm lo của tổ chức công đoàn, nữ đoàn viên, công nhân, lao động Nghệ An đã nhận được nhiều niềm vui bất ngờ trong ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Nhắn nhủ gửi từ những chiến binh K vú

Lời nhắn nhủ gửi từ những 'chiến binh' K vú

(Baonghean.vn) - Ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Khoa Ngoại vú là khoa đặc thù với 100% bệnh nhân là nữ. Họ bước vào khoa trong cùng một trạng thái suy sụp, đau đớn nhưng đều chọn chiến đấu với bệnh tật một cách kiên cường, lạc quan.

Quanh việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở cấp huyện tại Nghệ An

Quanh việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở cấp huyện tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An là 1 trong 3 tỉnh, thành của cả nước được Bộ Tư pháp đề xuất thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp cho một số phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện. Đây là một chủ trương vì lợi ích của người lao động, tuy nhiên, còn đó những trăn trở đặt ra từ thực tiễn...

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vui Tết ấm với công nhân Nghệ An

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vui Tết ấm với công nhân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cùng với Công đoàn các cấp và ban, ngành đã trực tiếp thăm hỏi, trao tặng những suất quà ý nghĩa tới đoàn viên, người lao động Nghệ An tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ".