Tăng cường nắm bắt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt nhiều nội dung quan trọng trong thời gian tới.

Chiều 24/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

bna_hội nghị ban chấp hành mở rộng lđlđ tỉnh Ảnh Diệp Thanh1.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, tập thể Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Trưởng ban Liên đoàn Lao động tỉnh, cấp trưởng các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, các đại biểu tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

bna_hội nghị ban chấp hành mở rộng lđlđ tỉnh Ảnh Diệp Thanh2.JPG
Bà Phan Thị Trang - Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp báo cáo của các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, góp ý cho Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Những nội dung trên hướng đến mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; là trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân lao động góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

bna_hội nghị ban chấp hành mở rộng lđlđ tỉnh Ảnh Diệp Thanh3.JPG
Các đại biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết và báo cáo Chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 08 Kế hoạch và 03 Kế hoạch thực hiện các khâu đột phá.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến dự thảo Chương trình công tác toàn khoá của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Cho ý kiến dự thảo Chương trình công tác toàn khoá và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028…

bna_hội nghị ban chấp hành mở rộng lđlđ tỉnh Ảnh Diệp Thanh4.JPG
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Đánh giá cao sự tập trung, thống nhất của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám đề nghị các đại biểu nghiên cứu, trăn trở hơn nữa với các nội dung trên và quán triệt thêm nhiều nội dung quan trọng trong thời gian tới. Cụ thể, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 một cách kỹ càng ở tất cả các cấp công đoàn; Tiếp tục nắm chắc tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp đông công nhân lao động; Chủ động thực hiện kế hoạch cho Tết Sum vầy 2024; Chuẩn bị cho công tác đánh giá tổng kết cuối năm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.