Hồng Kông phá đường dây làm giấy tờ giả cho lao động Việt Nam

Giới chức Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đã triệt phá một đường dây làm giả thẻ căn cước Hồng Kông cho những người Việt Nam nhập cư.

Tang vật thu được từ các cuộc bắt giữ đường dây làm giả giấy tờ. Ảnh: Cục Di trú Hồng Kông
Tang vật thu được từ các cuộc bắt giữ đường dây làm giả giấy tờ. Ảnh: Cục Di trú Hồng Kông

Tờ Asia Times ngày 19/5 đưa tin rằng sau nhiều tháng điều tra, giới chức đã tiến hành các cuộc vây bắt tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục từ ngày 16/5, bắt giữ 28 người liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ này.

Trong số 26 người bị bắt tại Hồng Kông, có 9 nghi phạm bị coi là cầm đầu đường dây. Nhóm còn lại gồm 9 lao động bất hợp pháp và 7 nghi phạm thuê số lao động trên.

Đồng thời, cảnh sát tại thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đột kích vào một cơ sở làm giả giấy tờ và bắt giữ 2 người, tịch thu nhiều thẻ căn cước giả và 2 thẻ căn cước thật, được thông báo là bị mất trước đó.

Cảnh sát Quan Vương Phan của Cục điều tra Hội tam hoàng và tội phạm có tổ chức (OCTB) cho biết nhóm tội phạm bị bắt chủ yếu bán giấy tờ giả cho lao động Việt Nam, khoảng 128 USD một người. Những thẻ căn cước giả mạo này được cho là làm rất cẩu thả.

Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu 3 thẻ căn cước Hồng Kông giả, 80.000 đô la Hồng Kông (10.278 USD) và nhiều điện thoại thông minh, thẻ ngân hàng tại hiện trường.

Ông Quan còn nói rằng nhóm này đã hoạt động được ít nhất là nửa năm. Nhóm đầu mối tại Hồng Kông sẽ liên lạc với người mua, sau đó chuyển thông tin sang Trung Quốc để làm giả và thường sẽ làm xong trong vòng 1-2 ngày.

Theo TNO

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.