Họp báo giới thiệu Năm Quốc tế HTX 2012 và Ngày HTX Việt Nam (11/4)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 7/4, tại Thành phố Vinh, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức họp báo giới thiệu Năm Quốc tế HTX 2012 và Ngày HTX Việt Nam (11/4). 

         

Tới dự họp báo có các đồng chí: Nguyễn Minh Tú- Vụ trưởng Vụ HTX- Bộ kế hoạch & Đầu tư,  Lê Xuân Đại- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

         

                                        Toàn cảnh buổi họp báo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam với một chân lý giản dị mà sâu sắc: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có HTX”. Ngày 11/4/1946, ngay sau khi nước nhà tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Bác Hồ đã gửi thư cho điền chủ nông gia Việt Nam kêu gọi: “Hãy mau mau chung vốn góp sức lập nên HTX nông nghiệp ở khắp nơi; từ làng mạc cho đến tỉnh thành, đâu đâu cũng phải có HTX. Đồng bào điền chủ nông gia hãy hăng hái cùng nhau làm việc kiến quốc đó”.

         

Thực hiện tư tưởng, đạo đức và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế hợp tác, HTX, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn xác định: kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể (trong đó HTX là nòng cốt) ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân...

         

Tại buổi họp báo, các nhà báo đã tập trung thảo luận những vấn đề hiện nay của khu vực HTX, vai trò, ảnh hưởng của các HTX trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, ổn định cuộc sống người dân khu vực nông thôn. Đặc biệt, vai trò của HTX dịch vụ góp phần biến những sản phẩm nông nghiệp của nông dân thành sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao… Đại diện một số cơ quan báo chí cũng thừa nhận bấy lâu nay công tác tuyên truyền về khu vực HTX chưa nhiều. Và có những điều tưởng như cũ về HTX nhưng lại rất mới đã được vỡ vạc ra trong buổi họp báo này để các cấp, ngành, các nhà báo và bản thân các HTX hiểu sâu rộng hơn về HTX.

         

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Xuân Đại- Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của khu vực HTX về giá trị kinh tế, thu nộp ngân sách, giải quyết việc làm phát triển ngành nghề ở nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ xã viên, người lao động. Đến nay, Nghệ An có nhiều loại hình tổ chức theo phương thức kinh tế hợp tác HTX như: 840 liên hiệp HTX, HTX, 2635 tổ hợp tác, 111 làng nghề cấp tỉnh, hàng ngàn trang trại, hàng trăm làng có nghề và nhiều đội sản xuất trong các Tổng đội thanh niên xung phong tại khu vực miền núi.

Năm 2011 kinh tế tập thể đã có những đóng góp quan trọng, giá trị kinh tế đạt 975 tỷ đồng, thu nộp ngân sách 720 tỷ, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 3 vạn lao động. Tuy nhiên khu vực HTX nói chung, các loại hình HTX, làng nghề nói riêng vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hoá không ổn định, kim ngạch thấp. Năng lực tổ chức sản xuất hạn chế, khả năng hội nhập cạnh tranh còn yếu. 

           

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị trong những năm tiếp theo các ngành, các huyện, thành phố, thị xã và các HTX toàn tỉnh cần phải có giải pháp tích cực hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và củng cố tổ chức. Các cấp, các ngành và thành phố, huyện, thị phải lưu ý vai trò của HTX trong xây dựng mục tiêu nông thôn mới, tạo điều kiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho khu vực kinh tế HTX, đồng thời giúp các HTX được tiếp cận khoa học kỹ thuật, vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ... .Đồng chí Phó chủ tịch cũng lưu ý đối với các cơ quan báo chí cần tích cực tuyên truyền thường xuyên hơn nữa đối với hoạt động của khu vực HTX, cổ vũ, tôn vinh, nhân rộng các điển hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Quỳnh Lan

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.