Họp báo tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 10/4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7).

Đại diện các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa tỉnh và báo địa phương tham dự.

     

                             Quang cảnh cuộc họp báo

Báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của Sở Lao động Thương binh và Xã hội nêu rõ: Thời gian qua, việc thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt như chi trả chế độ kịp thời, đúng quy định của Nhà nước; việc xác nhận, công nhận mới đối tượng người có công được thực hiện đúng quy trình, quy định chặt chẽ và công khai dân chủ. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thể hiện ở 5 chương trình chăm sóc, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng: Từ năm 1995 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 11.000 ngôi nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 65 tỷ đồng; tặng trên 30 nghìn sổ tiết kiệm với tổng số tiền 8 tỷ đồng…

Tại cuộc họp báo, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyên truyền đã được Lao động, Thương binh và Xã Hội Nghệ An phổ biến; nhằm tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; truyền thống và những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sỹ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” để nhân rộng phong trào.

Cũng tại cuộc họp báo, Kế hoạch số 109 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 12/03/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ cũng đã được triển khai. Theo đó, nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh sẽ được diễn ra như: Tổ chức đoàn đại biểu người có công tiêu biểu của tỉnh đi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình kinh tế - xã hội tiêu biểu của đất nước vào trung tuần tháng 4/2012; Tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh đi dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Côn Đảo vào tháng 5; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tổng kết các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong tháng 6; Tổ chức đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang Việt – Lào, Đường 9, Trường Sơn vào tháng 7; Tổ chức lễ mít tinh biểu dương các cập thể cá nhân điển hình tiên tiến vào đầu tháng 7; Tổ chức Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” từ 25 đến 27/7 tại Nghĩa trang hữu nghị Việt Lào….

Thành Chung

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.