Hot girl sinh viên du lịch ngụy trang đường dây ma túy như thế nào?

Theo Anh Khoa (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, sau khi mua ma túy, Hằng yêu cầu các đối tượng bỏ ma túy vào những gói quà sinh nhật, hàng mỹ phẩm.

Liên quan đến đường dây ma túy liên tỉnh vừa được lực lượng Công an triệt phá, sáng 13/6, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh về Huế do đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, trú phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế cầm đầu hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.
Đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Theo Thượng tá Dũng, để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, sau khi mua ma túy từ những đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, Hằng yêu cầu các đối tượng bỏ ma túy vào những gói quà sinh nhật, hàng mỹ phẩm. Tiếp đó, số hàng này được gửi theo xe khách chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Huế.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Ngô Thị Hằng Dung.
Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Ngô Thị Hằng Dung.

“Sau khi ma túy đưa ra đến Huế, Hằng thuê tài xế xe ôm, xích lô ở bến xe chở những gói quà này về nhà. Khi giao dịch ma túy, Hằng cũng thuê taxi, xe ôm đi giao dịch, tiền mua bán ma túy được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng khiến công tác điều tra của lực lượng ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn”, Thượng tá Dũng cho hay.

Một đối tượng làm
Một đối tượng làm "chân rết" trong đường dây ma túy do Hằng cầm đầu.

Để điều hành đường dây ma túy liên tỉnh, Hoàng Nguyễn Minh Hằng lôi kéo, dụ dỗ nhiều đối tượng ngoài xã hội tham gia vào đường dây.

Các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh tại cơ quan Công an.
Các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh tại cơ quan Công an.

Khi biết Nguyễn Văn Quang (SN 2000, trú đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế) và Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, trú phường Phường Đúc, TP Huế), là bạn gái Quang không có nghề nghiệp ổn định, Hằng đã lôi kéo 2 đối tượng này làm “chân rết” cho mình. Hai đối tượng này thường lấy ma túy do Hằng cung cấp, sau đó vừa sử dụng và đem bán cho các đối tượng con nghiện ở địa bàn Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị. 

Từ một sinh viên, Hoàng Nguyễn Minh Hằng trở thành đối tượng cầm đầu đường dây ma túy.
Từ một sinh viên, Hoàng Nguyễn Minh Hằng trở thành đối tượng cầm đầu đường dây ma túy.

Ngoài ra, Hằng còn lôi kéo các đối tượng Cao Ngọc Sơn (SN 1997, trú ở TP Huế) và Nguyễn Thị Thủy (trú ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), bạn gái Sơn tham gia vào đường dây ma túy của Hằng.

Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã lập chuyên án đấu tranh và bắt giữ các đối tượng nói trên.

Ma túy tổng hợp được cơ quan Công an thu giữ.
Ma túy tổng hợp được cơ quan Công an thu giữ.

Trước đó, như đã thông tin, lúc 13h 30 ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (địa chỉ tại đường Điềm Phùng Thị, TP Huế) bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng. Tại 2 phòng nghỉ của nhà nghỉ này, lực lượng Công an thu giữ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan.

Tiếp đó, lực lượng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quang và Ngô Thị Hằng Dung. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 625 gam ma túy tổng hợp (dạng ketamin), cân tiểu ly mà một số dụng cụ dùng ma túy.

Ma túy tổng hợp dạng viên nén do các đối tượng trong đường dây ma túy buôn bán, vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Huế tiêu thụ.
Ma túy tổng hợp dạng viên nén do các đối tượng trong đường dây ma túy buôn bán, vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Huế tiêu thụ.

Qua test nhanh, cả 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an,  Hằng thừa nhận đã mua hàng từ TP Hồ Chí Minh, vận chuyển theo đường xe khách sau đó đưa về Huế giao cho Quang và Dung cùng nhiều đối tượng khác giao dịch, phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Hiện phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng trên về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ các đối tượng liên quan.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.