Huấn luyện viên Thái Lan: 'Tuyển Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất'; Văn Lâm có thể ra sân ở trận đấu với Câu lạc bộ Hà Nội

Thanh Hiền (zing.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Thái Lan: "Tuyển Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất"; Văn Lâm có thể ra sân ở trận đấu với Câu lạc bộ Hà Nội; Man United chính thức xác nhận chiêu mộ thành công Antony... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Văn Lâm có thể ra sân ở trận đấu với Câu lạc bộ Hà Nội

Thủ thành Đặng Văn Lâm đã bình phục chấn thương và quan trọng hơn là anh có tên trong chuyến hành quân ra Thủ đô để gặp Câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 15 V. League 2022.

Văn Lâm sẽ di chuyển cùng Câu lạc bộ Bình Định ra Hà Nội vào chiều 31/8 để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà trên sân Hàng Đẫy vào ngày 2/9. Đây là trận đấu lớn với riêng thủ môn Việt kiều và nói chung với đội nhì bảng Câu lạc bộ Bình Định.

Thủ môn mang áo số 35 nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên được đăng ký thi đấu ở V.League 2022. Nếu đảm bảo sức khỏe và thể hiện tốt trong những buổi tập tới, Văn Lâm có thể được bắt chính khi gặp đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hôm 28/8, thủ môn 29 tuổi đã ra sân chào khán giả trước trận thắng Bình Dương 4-1. Đó là thời điểm Văn Lâm vừa bình phục sức khỏe sau khi bị nhiễm Covid-19 chỉ 2 ngày sau khi đặt chân đến Quy Nhơn. Hiện tại, anh đã ổn.

Nếu không nhiễm bệnh và căng cơ thì Văn Lâm có dịp ra mắt khán giả Quy Nhơn ở các vòng đấu trước. Bình Định đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ khi đạt thỏa thuận với Lâm "Tây". Họ cũng thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Văn Lâm đang rất cần được thi đấu để trở lại tuyển Việt Nam vào giữa tháng 9.

Văn Lâm đang rất cần được thi đấu để trở lại tuyển Việt Nam vào giữa tháng 9.

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho biết, Văn Lâm rất háo hức trước trận đấu đầu tiên của mình cho Câu lạc bộ Bình Định. Vô tình đây lại là trận ra mắt trước nhà vô địch V.League 2019. Bình Định đang thua Hà Nội tới 7 điểm sau vòng đấu thứ 14.

Ở trận lượt đi trên sân Quy Nhơn, Câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Trận lượt về có ý nghĩa với Bình Định khi họ muốn kìm chân thầy trò ông Chun Jae-ho càng lâu càng tốt.

Văn Lâm là sự bổ sung chất lượng cho Câu lạc bộ Bình Định trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Câu lạc bộ Bình Định còn 3 thủ môn nữa là Trần Đình Minh Hoàng, Vũ Tuyên Quang và Võ Doãn Thục Kha.

Man United chính thức xác nhận chiêu mộ thành công Antony

Man United vừa hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền vệ Antony tới từ Ajax. Đây là thông tin đã được cả đại diện nước Anh lẫn Ajax xác nhận trên trang web chính thức của từng câu lạc bộ.

Thực tế, việc Antony chia tay Ajax để đầu quân cho MU là điều đã được nhiều người dự đoán từ trước. Đơn giản, mới đây cầu thủ người Brazil sinh năm 2000 này đã tới Carrington để tiến hành kiểm tra y tế.

Sau khi hoàn tất thủ tục mà không gặp phải vấn đề gì, Antony đã ký hợp đồng với MU đến năm 2027. Trong thỏa thuận có điều khoản cho phép các bên được kéo dài ràng buộc tới năm 2028.

Antony chính thức trở thành người của MU.
Antony chính thức trở thành người của MU.

Để có được sự phục vụ của Antony, MU đã đồng ý trả Ajax 95 triệu euro (chưa kể 5 triệu euro tiền phí phát sinh). Đến với MU, Antony không chỉ lại được làm việc cùng huấn luyện viên Ten Hag (tân thuyền trưởng MU mùa trước còn làm việc cho đại diện Thủ đô Hà Lan) mà còn tái hợp với cả người đồng đội cũ là hậu vệ Lisandro Martínez mới được Quỷ đỏ mua về từ Ajax.

Antony là cầu thủ trưởng thành từ Câu lạc bộ Sao Paulo và đã có 2 năm thi đấu cho Ajax. Trong 82 trận thi đấu cho đại diện Thủ đô Hà Lan, anh có 25 lần ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Thời gian gần đây, Antony không tham gia tập luyện cũng như thi đấu cho đội 1 Ajax. Trước khi đầu quân cho MU, anh bị ông thầy của mình ở Ajax là huấn luyện viên Alfred Schreuder chỉ trích vì đã có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp.

Câu lạc bộ Sài Gòn FC có tân Chủ tịch

Ông Nguyễn Thái Phiên trở thành Tân Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn (Sài Gòn FC) khi đội bóng này đã đi được nửa mùa giải V-laegue 2022. Ông Phiên tiếp quản đội bóng từ nguyên Chủ tịch Trần Hoà Bình. Sài Gòn FC vừa quyết định chuyển giao chức vụ chủ tịch đội bóng từ người cũ Trần Hòa Bình cho ông Nguyễn Thái Phiên sau cuộc họp vào chiều 30/8 tại Trung tâm thể thao Thành Long. Quyết định nói trên không phải điều quá bất ngờ, bởi trong những ngày qua nhiều thông tin đã đồn đoán Sài Gòn FC sẽ đổi chủ sở hữu hoặc hợp tác với một tập đoàn về bất động sản lớn trong thời gian tới. Nhưng cũng phải tới chiều 30/8, tại đại bản doanh của Sài Gòn FC đặt ở Trung tâm thể thao Thành Long những đồn đoán nói trên mới diễn ra sau cuộc họp kín giữa các bên.

Chưa biết tương lai Sài Gòn FC thuộc quyền sở hữu của ai, nhưng sau cuộc họp đội bóng Sài thành đã công bố thay đổi chủ tịch từ ông Trần Hòa Bình bằng cái tên chưa được nhắc đến nhiều trong giới bóng đá - Nguyễn Thái Phiên.

Tân Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Sài Gòn - Ông Nguyễn Thái Phiên (áo đen) nhận hoa chúc mừng của ông Trần Hoà Bình. Ảnh: Fanpage Sài Gòn Football Club
Tân Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Sài Gòn - Ông Nguyễn Thái Phiên (áo đen) nhận hoa chúc mừng của ông Trần Hoà Bình. Ảnh: Fanpage Sài Gòn Football Club

Trước khi chuyển giao chức vụ Chủ tịch Câu lạc bộ cho người mới, ông Trần Hoà Bình (thường được gọi bầu Bình) có 2 năm ngồi trên cương vị này khi chuyển giao đội bóng từ bầu Hiển ở mùa 2020.

Dưới thời bầu Bình, ở mùa giải đầu tiên Sài Gòn FC chơi khá thăng hoa nhưng tới năm nay lại vô cùng bết bát khi đang đứng chót bảng xếp hạng dù V-League đã qua hơn nửa chặng đường.

Thành tích của Sài Gòn FC là không quá nổi bật, nhưng ông Trần Hoà Bình cũng có nhiều tuyên bố khá lớn lao khi từng khẳng định muốn góp một tay để phát triển bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục bằng cách cho các cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu.

Thời mới nhậm chức, bầu Bình cũng từng tuyên bố sẽ làm sống lại bản sắc bóng đá Sài Gòn, cũng như khẳng định sẽ: “Làm bóng đá Sài Gòn đến hơi thở cuối cùng”…

Phát biểu sự kiện, ông Trần Hòa Bình - nguyên Chủ tịch Sài Gòn FC tái khẳng định việc chạy theo thành tích không phải là ưu tiên hàng đầu của Câu lạc bộ từ mùa giải 2021, mà chú trọng việc xây dựng nền tảng phát triển đội như: cơ sở vật chất, nhân sự, đối tác chiến lược… để Sài Gòn FC phát triển bền vững mới quan trọng.

Huấn luyện viên Thái Lan: "Tuyển Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất"

Dù không cùng bảng, huấn luyện viên Alexander Polking vẫn đánh giá đội tuyển Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất đối với Thái Lan trong hành trình bảo vệ ngôi Vô địch AFF Cup.

"Indonesia là đối thủ nguy hiểm. Họ có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu với nhau trong thời gian dài. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là đối thủ đáng gờm nhất mà chúng ta đều biết sức mạnh của họ", Thairath dẫn lời huấn luyện viên Alexandre Polking phát biểu sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam không ở chung bảng với Thái Lan. Hai đội tuyển mạnh nhất của bóng đá Đông Nam Á chỉ có thể gặp nhau nếu cùng vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam phải tranh suất đi tiếp ở bảng đấu có Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi đó, Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu loại giữa Brunei và Timor Leste. So với bảng B, bảng A được đánh giá có sức cạnh tranh cao hơn.

HLV Alexander Polking.
HLV Alexander Polking.

"Hành trình bảo vệ chức vô địch sẽ không có gì khác cả, kể cả khi phải thi đấu trên sân nhà và sân khách, nhưng ban huấn luyện sẽ phải làm việc nhiều hơn", Huấn luyện viên Polking nói.

"Chúng tôi sẽ làm việc kỹ với Hiệp hội Bóng đá Thái Lan và trưởng đoàn. Đội bóng cần đánh giá được khả năng thi đấu của các cầu thủ trong nước cũng như nước ngoài. Một số trụ cột của chúng tôi đang chơi bóng ở Nhật Bản như Chanathip, Supachok và Chaowwat. Chúng tôi sẽ xem xét lịch thi đấu của J-League để gọi được những cầu thủ tốt nhất về đội tuyển", ông Polking cho biết thêm.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan không có Chanathip Songkrasin. "Messi Thái" quyết định sẽ không tham dự giải đấu cùng đội tuyển Thái Lan để dành thời gian nghỉ ngơi. Ngôi sao này cho biết, anh có dấu hiệu bị quá tải sau một thời gian dài thi đấu liên tục và cần có giai đoạn nghỉ ngơi hoàn toàn để tránh chấn thương.

Đội tuyển Thái Lan là đương kim Vô địch AFF Cup. Tại giải đấu diễn ra vào cuối năm ngoái, thầy trò huấn luyện viên Polking vượt qua đội tuyển Việt Nam ở bán kết với tổng tỉ số 2-0 (thắng 2-0 ở lượt đi, hòa 0-0 lượt về). Đây là thất bại cay đắng nhất đối với huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn quyết tâm đòi lại ngôi vương Đông Nam Á từ tay đối thủ này.

Kết quả Ngoại hạng Anh 31/8: Chelsea thua ngược Southampton

Kết quả Ngoại hạng Anh 31/8, Chelsea thua ngược 1-2 trước Southampton ở cuộc so tài tại vòng 5 diễn ra sáng nay. Sáng nay (31/8) đã diễn ra các trận đấu sớm của vòng 5 Ngoại hạng Anh 2022/2023. Trận đấu nhận được sự quan tâm nhất của người hâm mộ đó là màn so tài của Southampton với Chelsea.

Phút 23 của trận đấu, Raheem Sterling dứt điểm cận thành sau tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm địa của Southampton để mở tỉ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 3 của Raheem Sterling ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay cho The Blues. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng với chất lượng đội hình tốt hơn, Chelsea đã dễ dàng làm chủ thế trận và ép sân Southampton. Trước sức ép lớn từ phía Chelsea, hàng thủ của Southampton đã không thể trụ vững.

Dù có bàn mở tỉ số trước, nhưng Chelsea lại không duy trì được lợi thế của mình quá lâu. Phút 28, từ tình huống đá phạt góc, hậu vệ Chelsea phá bóng không tốt, bóng đến chân của Roméo Lavia trước vòng cấm địa, cầu thủ này dứt điểm rất căng đánh bại Mendy gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Southampton ngược dòng giành chiến thắng trước Chelsea. Ảnh: Reuters
Southampton ngược dòng giành chiến thắng trước Chelsea. Ảnh: Reuters

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Southampton chơi rất tốt ở khoảng thời gian sau đó. Những đợt lên bóng của đội chủ nhà có tính đột biến rất cao và một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 45+1 do công của Adam Armstrong.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Chelsea dâng cao đội hình, ép sân Southampton để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đội khách đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía Southampton. Chelsea cũng đã có một số cơ hội để ghi bàn, nhưng không tận dụng thành công. Bên phía Southampton, dù chơi phòng ngự phản công, nhưng đội chủ nhà vẫn có nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Nếu như trung vệ Thiago Silva không cứu thua trên vạch vôi ở phút 74, có lẽ Southampton đã có bàn thắng thứ 3.

Kết quả chung cuộc Southampton giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Ralph Hasenhüttl có 7 điểm và xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Chelsea có 7 điểm/5 trận đấu, đứng vị trí thứ 8.

Kết quả một số trận đấu khác của vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra sáng nay như sau: Fulham 2-1 Brighton, Crystal Palace 1-1 Brentford và Leeds 1-1 Everton./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.