Hướng mục tiêu trung tâm sư phạm trọng điểm, chất lượng cao

(Baonghean) - Trải qua 55 năm xây dựng, kế thừa và phát triển (1959 - 2014) Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An đã khẳng định những đóng góp vô cùng to lớn trong sự nghiệp trồng người, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cho ngành giáo dục - đào tạo tỉnh nhà ở các bậc học…
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Truyền thống tự hào
Cách mạng Tháng Tám thành công, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành Sư phạm nhằm “diệt giặc dốt”, xây dựng một nền giáo dục của toàn dân và cho nhân dân. Để thực hiện mục tiêu đó, năm 1951 tại làng Nhân Bồi, xã Bạch Ngọc (huyện Đô Lương), Trường Sư phạm Liên khu IV - một trong những trường sư phạm đầu tiên sau cách mạng chính thức được thành lập với nhiệm vụ đào tạo giáo sinh sư phạm cho cả hai hệ trung cấp và sơ cấp. 
Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt với nhiều lần sơ tán, di chuyển địa điểm, sáp nhập, Trường Sư phạm Liên khu IV đã đào tạo cho đất nước hàng ngàn giáo viên cấp 1, 2- đội ngũ tri thức dù còn ít ỏi nhưng có chất lượng và vô cùng quý giá cho nền giáo dục nước nhà lúc bấy giờ. Sự hình thành và phát triển của trường đã đặt nền móng đặc biệt quan trọng cho sự ra đời của nhiều trường sư phạm các tỉnh miền Trung sau này. Đến năm 1957, do nhu cầu phát triển giáo dục, các tỉnh Liên khu IV lần lượt mở trường sư phạm riêng, Trường Sư phạm Liên Khu IV kết thúc vai trò lịch sử khởi nguồn cho các trường sư phạm của tỉnh được thành lập sau năm 1959 như Trường Sư phạm cấp 1A, 1B, 1C; Trường Sư phạm sơ cấp miền núi Nghệ An; Trường Sư phạm cấp I Con Cuông; Trường Sư phạm cấp I Quỳ Hợp; Trường Sư phạm cấp I, cấp II miền núi Nghệ An; Trường Trung học Sư phạm miền núi Nghệ Tĩnh; Trường Trung học Sư phạm Nghệ An, Trường Sư phạm mẫu giáo Nghệ An, Trường Trung học Sư phạm mầm non Nghệ An….Từ những thành viên đó, đến nay đã hội tụ dưới một mái nhà chung mang tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. 
Lịch sử nhà trường về phương diện tổ chức có thể chia làm 4 giai đoạn (giai đoạn Trường Trung cấp Sư phạm 1959 - 1971; Giai đoạn Trường Sư phạm 10+3 (1971 - 1979); Giai đoạn Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ Tĩnh (1979 - 1991); Giai đoạn Cao đẳng Sư phạm Nghệ An từ năm 2001 đến nay. Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi chặng đường đều trở thành dấu ấn của phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Mỗi thành quả ngày hôm nay là công sức của bao thế hệ thầy, trò đã dày công vun đắp, dựng xây. Mái trường sư phạm này đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng, đào tạo vun đắp “lửa nghề” cho hàng vạn thầy, cô giáo, nhân viên, cán bộ quản lý phục vụ sự nghiệp “trồng người” ở 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung.  Nhiều thầy, cô giáo đã trở thành những tấm gương sáng và biểu tượng niềm tin được lớp lớp học trò kính trọng, noi gương như cố Phó Giáo sư Ninh Viết Giao, các thầy Nguyễn Viết Am, Phan Xuân Đạm, Nguyễn Sỹ Lan…
Từ những ngày đầu thành lập với cơ sở vật chất chỉ là những dãy nhà tranh tre, nứa lá, thiếu thốn đủ bề, phải đi sơ tán nhiều nơi để lịch trình học tập không bị gián đoạn, đến nay nhờ sự quan tâm, chăm chút của nhân dân, của các ngành, các cấp và nỗ lực, cố gắng của tập thể nhà trường, một cơ ngơi khang trang, hiện đại, rợp bóng cây xanh đã mọc lên trên vùng đất cát và đá sỏi bạc màu. Tiềm lực đội ngũ không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, cơ cấu tổ chức phát triển rõ nét, hoạt động dạy - học chuyển biến nhanh chóng cùng với việc đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ hiện đại, công tác nghiên cứu khoa học vận hành đúng quỹ đạo, đặt nền móng cho sự phát triển vững chắc của mái trường sư phạm trên đất học Nghệ An.
Trao thưởng cho các giáo sinh đạt thành tích cao trong học tập.
Trao thưởng cho các giáo sinh đạt thành tích cao trong học tập.
Hướng mạnh tương lai
Hơn nửa thế kỷ phấn đấu bền bỉ trên chặng đường dài vì sự nghiệp “trồng người”, Trường CĐSP Nghệ An đã đào tạo, bồi dưỡng được trên 70 ngàn giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục cho các trường học từ bậc mầm non đến THCS của tỉnh Nghệ An và các tỉnh vùng Bắc Trung bộ. Đó là những đóng góp quan trọng trong công cuộc  xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Đảng, Nhà nước. Không tự bằng lòng với những gì đã đạt được, trong quá trình phát triển, nhất là từ năm 2001 đến nay, sau khi UBND tỉnh Nghệ An quyết định sáp nhập THSP Nghệ An vào Trường CĐSP Nghệ An, nhà trường luôn cố gắng đổi mới, vượt lên khó khăn thử thách tìm hướng đi nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo.
Trước yêu cầu phát triển mới, trường đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cấp toàn diện Trường CĐSP Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển các cấp học từ mầm non đến THCS của tỉnh nhà, hướng tới xây dựng trường  đa ngành”. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nâng chuẩn, bồi dưỡng cập nhật các kiến thức về Ngoại ngữ, Tin học, các năng lực khác cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và bắt đầu thời kỳ đào tạo, bồi dưỡng nhiều hệ: CĐSP, THSP, cử tuyển, chuẩn hoá trình độ THSP cho giáo viên tiểu học, mầm non, bồi dưỡng giáo viên THCS có trình độ CĐSP lên ĐHSP, đào tạo mới các loại hình giáo viên: Âm nhạc, Mỹ thuật và đào tạo các ngành ngoài sư phạm như: Cao đẳng CNTT, tiếng Anh, Trung cấp thiết bị thư viện…
Đến nay, Trường CĐSP Nghệ An có 35 chương trình đào tạo gồm 29 chương trình hệ cao đẳng - đào tạo theo tín chỉ (có 6 ngành ngoài sư phạm) và 6 chương trình hệ trung cấp - đào tạo theo niên chế ( 2 ngành ngoài sư phạm). Quy mô tuyển sinh chính quy 1.500 - 1.600/năm, ngoài chính quy 300/năm; bồi dưỡng 500/năm. Cơ cấu bộ máy có 21 đơn vị (8 khoa, 2 bộ môn, 7 phòng, 2 trung tâm, 2 ban). Đội ngũ cán bộ, công nhân viên 319 người, trong đó  giảng viên 222 người (18 tiến sỹ và nghiên cứu sinh, 167 thạc sỹ), đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển nhà trường cũng như các phong trào thi đua yêu nước khác.
Một giờ thi nghiệp vụ sư phạm.
Một giờ thi nghiệp vụ sư phạm.
Với những bài học kinh nghiệm quý rút ra từ thực tiễn phấn đấu suốt nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Giám hiệu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường quyết tâm nắm bắt thời cơ và vận hội mới, thực hiện thành công định hướng phát triển của trường là: Phấn đấu để trở thành trường sư phạm trọng điểm, đào tạo có chất lượng cao. Sản phẩm đào tạo của trường phải có đủ chuẩn kiến thức cơ bản, kỹ năng nghiệp vụ tinh thông và đạo đức, lối sống mô phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 (khóa IX) của Trung ương Đảng. Định hướng ấy được cụ thể hóa bằng 4 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, điều chỉnh, sửa đổi chương trình đào tạo, tiếp nhận phương pháp giảng dạy mới, quan tâm đổi mới chất lượng nghiên cứu khoa học, củng cố kỷ cương nền nếp dạy và học, từng bước đổi mới công tác thi và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, tinh gọn khối lượng, tăng kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình đào tạo. Thứ hai, chăm lo đào tạo đội ngũ giảng viên cả về chuyên môn, nghiệp vụ và tư tưởng chính trị, trong đó tập trung đào tạo tới năm 2020 có 35 - 40 giảng viên có trình độ tiến sỹ.
Thứ ba, bổ sung nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đủ điều kiện dạy học và sinh hoạt quy mô 5.000 sinh viên chính quy, đặc biệt ưu tiên đầu tư cho hoạt động nghiệp vụ, đầu tư công nghệ mới. Thứ tư, đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng môi trường dạy học và làm việc dân chủ, minh bạch, công bằng, công tâm. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng các ngành cao đẳng ngoài sư phạm (tiếng Anh, CNTT, Quản trị Văn phòng, Công tác xã hội), liên kết với các trường đại học đào tạo trình độ ĐHSP các môn Văn, Toán, Sinh, Ngoại ngữ, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Thể dục, CNTT. Đảm nhiệm tốt nhiệm vụ chính trị là đào tạo tiếng Việt cho các học viên các tỉnh nước CHDCND Lào, hợp tác đào tạo với Trường Đại học Na Khon (Thái Lan) và Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khảy (CHDCND Lào)…
Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng tự hào với truyền thống 55 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã và đang  đồng tâm, hiệp lực, tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ, phấn đấu xây dựng trường thành trung tâm sư phạm uy tín trong tỉnh và khu vực Bắc miền Trung, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương cách mạng, quê hương Bác Hồ.
Phần thưởng cao quý cho thành tích đạt được của Trường CĐSP Nghệ An:
    - Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1991
    - Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1994
    - Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2004
    - Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 2009
   Cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân
Gia Huy

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.