Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2012

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2012, với chủ đề "Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em" và kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6 năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã tổ chức các hoạt động từ ngày 1 đến ngày 30/6.

 

Quỹ đã tặng quà cho 65 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Thị xã Thái Hoà và huyện Đô Lương với tổng số tiền 18.000.000đ; Tặng quà cho trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Vinh trong chương trình "Mùa hè bé xanh" do Hợp tác xã Thương mại Sông Lam Xanh tổ chức số tiền 2.500.000đ; Thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các trẻ em nghèo sống ở làng chài sông Cửa Tiền - TP Vinh; Phối hợp với Công ty Tâm Việt tổ chức ngày tết thiếu nhi 1- 6 cho các trẻ em đang tập luyện, điều trị và sinh hoạt tại cơ sở trợ giúp trẻ em - Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An; Tổ chức khám và phẫu thuật cho hơn 100 trẻ em dưới 16 tuổi trong tỉnh bị sứt môi, hở vòm miệng do tổ chức Operation Smile tài trợ tại Bệnh viện 115.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2012 ảnh 1

 

                Quỹ Bảo trợ trẻ em phối hợp các nhà tài trợ tặng quà cho trẻ em

Được sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm Prudential, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Bệnh viện Quân Y 4, Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An tổ chức khám mắt, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 350 trẻ em với tổng số tiền gần 50.000.000đ. Từ ngày 26 - 30/6/2012 được sự tài trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP Hồ Chí Minh, sẽ tổ chức khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 trẻ em dưới 16 tuổi tại 3 huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và Quế Phong. Đặc biệt, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành hỗ trợ phẫu thuật cho khoảng 12 ca bị bệnh tim bẩm sinh đợt 1 từ ngày 15 đến 20/6 và đợt 2 từ ngày 25 đến 30/6//2012.

Thu Huyền

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.