'Im lặng là đối sách của Nga'

(Baonghean.vn) - Đó là phát ngôn của đại diện Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova khi trả lời phỏng vấn với phóng viên tờ Kosomol Pravda vào ngày 29/9.

 Chú thích ảnh: Nga đã làm rất tốt vai trò của mình (ảnh từ Kp)
Bà Maria Zakharova - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Kp

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ ngoại giao Nga không có bất cứ bình luận nào tới cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, bà Zakharova cho rằng, đó là quan điểm trong chính sách đối ngoại của Nga. Nước Nga không can thiệp vào quá trình bầu cử của nước khác. “Chúng tôi tôn trọng người dân Mỹ. Đó là sự lựa chọn của họ, chứ không phải là lựa chọn cho người dân Nga”.

Khi phóng viên nhắc đến việc ông Samatha Power, đại diện của Mỹ tại Liên Hợp quốc trong cuộc họp mới đây nhất của Hội đồng bảo an đã lớn tiếng gọi những hành động của Nga tại Syria là dã man, bà Zakharova cảm thấy thất vọng khi không một ai nhớ, không một ai ghi nhận, ngay cả Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc và cả phái đoàn Mỹ ở đó, rằng chính Nga đã chủ động thành lập ra một hội đồng tham vấn ngay sau vụ đánh bom ở Washington vào năm 2001.

Phản ứng trước câu nói trong báo cáo mới nhất của Hà Lan về thảm họa máy bay MH17 “Chúng tôi chưa xem những báo cáo mới nhất của Nga, nhưng chúng tôi thừa biết nó không cụ thể”, đại diện Bộ ngoại giao Nga cho rằng đó không phải là một câu nói nhất thời, mà đó là một lời cáo buộc có chủ đích.

Bà Zakharova cảm thấy “nực cười” khi những tổ chức hay trang mạng nổi tiếng luôn xuất hiện một câu nói quen thuộc “bằng chứng ko thể chối cãi”, và nguyên nhân của tất cả những vụ xung đột, từ Ukraina, Syria cho đến MH17  là Nga.

“Chúng tôi cho rằng những gì Hà Lan vừa thông báo là một định kiến. Và một mấu chốt quan trọng rằng, tất cả những bằng chứng hay cơ sở bằng chứng đưa ra đó, đều dựa trên những kết luận mà Ukraina đưa ra”. Bà Zakharova cũng khẳng định, Nga sẽ im lặng, và không phát ngôn gì thêm.

Mỹ Nga

(Theo Kp)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.