Iran dọa phóng tên lửa đến châu Âu nếu bị đe dọa

Quân đội Iran tuyên bố nếu phương Tây đe dọa nước này, Tehran sẽ nâng tầm bắn tên lửa đạn đạo lên trên 2.000km, đủ sức bay tới châu Âu.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - Ảnh: REUTERS
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố do thiếu tướng Hossein Salami - tham mưu trưởng Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, vừa đưa ra nhằm đáp trả sức ép từ các nước phương Tây, hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lại.

Trước đó, Pháp kêu gọi tiến hành đối thoại "không nhượng bộ" với Iran về chương trình tên lửa đạn đạo và khả năng tách vấn đề này ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc.

Trong tháng này Mỹ cũng đã lên tiếng tố Iran cung cấp tên lửa cho quân nổi dậy Houthi ở Yemen và nhóm này đã dùng nó để bắn vào lãnh thổ Saudi Arabia. Washington kêu gọi Liên Hiệp Quốc bắt Tehran phải chịu trách nhiệm vì hành động vi phạm hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Iran tất nhiên phủ nhận mọi cáo buộc. Tehran nhiều lần khẳng định chương trình tên lửa của họ chỉ mang tính phòng thủ và không thể mang ra thương lượng.

"Nếu chúng tôi giữ tầm bắn trong lửa trong phạm vi 2.000km, thì đó không phải do thiếu công nghệ, chúng tôi chỉ tuân theo một học thuyết chiến lược" - thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Iran - trung tướng Mohammad Ali Jafari từng dọa phương Tây rằng các tên lửa tầm bắn 2.000km của Iran "bao trùm tất cả lợi ích và lực lượng của Mỹ trong khu vực", và nước này không cần phải nâng tầm bắn.

Ông Jafari giải thích rõ rằng giới hạn tầm bắn tên lửa được đặt ra bởi Lãnh tụ Ali Khamenei - Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Iran.

Iran sở hữu một trong những chương trình tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông, một số tên lửa dẫn đường của họ có tầm bắn vươn tới Israel - quốc gia đối thủ của Tehran.

Mỹ khăng khăng rằng Iran vi phạm luật quốc tế vì tên lửa nước này có thể được nâng cấp để mang đầu đạt hạt nhân trong tương lai. Washington đã đơn phương áp một số lệnh cấm vận lên Tehran nhưng chừng ấy sức ép dường như không mấy hiệu quả.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.