IS dọa tiêu diệt Nga ở Syria

Nhà nước Hồi giáo hôm qua tuyên bố sẽ tiêu diệt Nga do Moscow triển khai chiến dịch không kích nhằm vào nhóm phiến quân ở Syria.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tại một địa điểm chưa xác định trong video đăng tải ngày 17/3/2014. Ảnh: AFP.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại một địa điểm chưa xác định trong video đăng tải ngày 17/3/2014. Ảnh: AFP.

"Nga sẽ bị tiêu diệt", AFP dẫn lời Abu Mohamed al-Adnani, người phát ngôn Nhà nước Hồi giáo (IS), nói trong một đoạn ghi âm đăng trên các website của phiến quân, đồng thời kêu gọi "người Hồi giáo ở khắp nơi tấn công người Nga và người Mỹ".

Theo Adnani, Mỹ đã suy yếu, không thể chiến đấu với IS và đang lợi dụng Nga cùng Iran để củng cố vị thế ở Syria. Mỹ sẵn sàng "thiết lập liên minh với quỷ dữ", tên này cho biết thêm. Ngược lại, "IS hiện mạnh hơn bao giờ hết". Adnani cũng cảnh báo các nhóm đối lập Syria muốn chống lại nhóm phiến quân.

Mỹ dẫn đầu liên minh quốc tế bắt đầu không kích chống IS ở Iraq và Syria từ năm ngoái. Nga, đồng minh chính của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, triển khai chiến dịch không kích tại Syria hôm 30/9.

Adnani còn xác nhận Abu Mutaz al-Qurashi, thủ lĩnh số hai của IS, đã thiệt mạng trong một đợt không kích do Mỹ thực hiện hồi đầu năm nhưng không tiết lộ chi tiết về cái chết.

Nhà Trắng ngày 22/8 thông báo Qurashi, tên thật là Fadhil Ahmad al-Hayali, bị tiêu diệt hôm 18/8 ở gần thành phố Mosul, phía bắc Iraq. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khi đó xác nhận Hayali là cấp phó của thủ lĩnh IS Abi Bakr al-Baghdadi, phụ trách di chuyển vũ khí, thiết bị nổ, xe cộ và người dân giữa Iraq và Syria.

Theo VnExpress

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.