Italia: Tổng đình công phản đối việc cải cách thị trường lao động

(Baonghean.vn) -Ngày 12/12, ba liên minh công đoàn đã kêu gọi tất cả nhân viên trong cả nước tiến hành một cuộc tổng đình công kéo dài 8 tiếng đồng hồ nhằm phản đối việc cải cách thị trường lao động do Thủ tướng Italia Matteo Renzi khởi xướng.

Thay vì tập trung biểu tình tại một nơi, các công đoàn sẽ tổ chức 50 cuộc biểu tình trên khắp cả nước. Tại Rome, các đoàn thể lên kế hoạch cho một cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố và tổ chức biểu tình tại một trong số các quảng trường của thủ đô Italia.

Một cuộc biểu tình phản đối việc cải cách thị trường lao động tại Rome hôm 14/11. Ảnh: Filippo Monteforte
Một cuộc biểu tình phản đối việc cải cách thị trường lao động tại Rome hôm 14/11. Ảnh: Filippo Monteforte

Các công đoàn không chỉ kêu gọi nhân viên tiến hành các cuộc đình công mà còn lên án dự toán ngân sách năm 2015. Susanna Camusso, Tổng thư ký của CGIL chỉ trích “Sự kết hợp 2 dự án này không hề tạo thêm sự thuận lợi cho việc làm cũng như cho các công ty” mà nó chỉ tạo ra “một đống hỗn độn dẫn đến lạm phát và suy thoái kinh tế”.

Tất cả các lĩnh vực ở Italia đều bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công. Theo một số nguồn tin, cuộc đình công có thể kéo dài đến hết ngày thứ 7 và chủ nhật. Nhưng một số dịch vụ tối thiểu như dịch vụ vận tải, y tế và cấp cứu vẫn hoạt động theo như luật pháp quy định.

Trước đó vài ngày, hãng hàng không giá rẻ Ryanair đã thông báo việc hủy hàng chục chuyến bay đến và đi từ Italia. Hãng hàng không quốc gia Alitalia không thể ước tính được số lượng các chuyến bay có thể bị hủy bỏ vào hôm thứ sáu này nhưng nhấn mạnh việc đình công của bộ phận điều khiển không lưu từ lúc 10 giờ đến 16 giờ trong ngày hôm nay sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên kể từ khi bản kế hoạch cải cách được Quốc hội nước này thông qua từ tuần trước. Đối tượng đầu tiên mà bản kế hoạch nhắm tới sẽ là sửa đối Điều 18 của Luật lao động, quy định về việc bảo vệ cho những nhân viên không bị sa thải một cách vô lý. Điều này đang bị đánh giá là “kìm hãm” việc tuyển dụng lao động tại Italia.

Tuy nhiên, đối với Thủ tướng Matteo Renzi, ông không chỉ phải đối mặt với những thách thức từ trong nước mà còn cả những thách thức từ bên ngoài. Thủ tướng Renzi phải chứng minh cho Brussels thấy Italia đang tuân theo những những hướng dẫn về việc cải cách cơ cấu bất chấp những cảnh báo về ngân sách của Italia.

Chu Thanh – Theo LeMonde 12/12

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.