Kế hoạch của ông Trump với Nga có thể là 'đòn búa tạ' khiến châu Âu 'lo sốt vó'
Các nhà ngoại giao Đông Âu đang lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra những nhượng bộ sâu rộng và một "thỏa thuận kinh tế khổng lồ" cho Moskva để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, theo một nội dung từ hãng tin Politico.

Trong bài phân tích đăng tải hôm 31/7, Politico dẫn lời các quan chức Đông Âu, chuyên gia Mỹ và các nguồn tin trong ngành cho rằng, một sáng kiến hòa bình do ông Trump dẫn dắt có thể bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga. Động thái này được mô tả như "một đòn búa tạ có thể phá vỡ" những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moskva.
"Tất nhiên, chúng tôi lo ngại về những cuộc thảo luận về việc quay trở lại với năng lượng Nga, và sự thiếu rõ ràng trong lập trường của Mỹ", một quan chức Đông Âu cho biết.
Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực năng lượng, nhằm làm tê liệt nền kinh tế và cô lập nước này về mặt chính trị. Liên minh châu Âu (EU), vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung của Nga, đã nỗ lực cắt đứt quan hệ này.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy Nga vẫn chiếm 17,5% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu của EU, chỉ đứng sau Mỹ với thị phần 45,3%. Hồi tháng 5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất loại bỏ dần toàn bộ khí đốt còn lại của Nga vào cuối năm 2027, nhưng kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ một số quốc gia thành viên.
EU đã đầu tư rất lớn vào cơ sở hạ tầng LNG, kết nối các cảng biển với Trung và Đông Âu. Nhiều quốc gia như Litva đã sẵn sàng trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ so với lựa chọn rẻ hơn từ Nga. Tuy nhiên, Politico lưu ý rằng thỏa thuận năng lượng trị giá 750 tỷ USD mà Brussels vừa ký với Washington sẽ yêu cầu khối này phải cắt giảm việc mua hàng từ các nhà cung cấp khác, bao gồm cả các nguồn rẻ hơn, và tăng gấp ba lần lượng nhập khẩu từ Mỹ.
Mặc dù vậy, sức hút kinh tế từ khí đốt của Nga vẫn còn rất lớn. Tại Đức, một số chính trị gia đã phát tín hiệu sẵn sàng nối lại nhập khẩu để vực dậy ngành công nghiệp đang gặp khó khăn của đất nước. Các nguồn tin cho biết, năng lượng của Nga vẫn có giá cả phải chăng hơn so với nguồn cung từ Mỹ, sau khi tính đến chi phí vận chuyển và xử lý.
Về phía mình, Nga khẳng định họ là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy và đã lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Moskva đã chuyển hướng hầu hết các hoạt động xuất khẩu của mình sang các thị trường "thân thiện", chủ yếu ở châu Á.