Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, tại TP. Vinh, Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 140 đại biểu chính thức.

Dự Đại hội về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 và đại biểu các cơ quan Quân khu.

Dự Đại hội về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành, thị ủy.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

5 năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Đảng bộ cũng chủ động đề ra nhiều biện pháp hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ đã tham mưu lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thế trận và tiềm lực khu vực phòng thủ tiếp tục được củng cố, tăng cường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao; cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng giữ ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển; góp phần tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới trên quê hương Xô viết Anh hùng. 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh diễn ra trong bối cảnh đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.    
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

“Để hoàn thành trọng trách trên, đòi hỏi mỗi đại biểu đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi nội dung, chương trình Đại hội đề ra", Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã tiến hành thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và nghe kết luận của Đoàn Chủ tịch; thảo luận, kết luận ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội, ghi nhận những kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Quân sự tỉnh; đồng tình cao phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thể hiện tại các báo cáo trình Đại hội và lưu ý, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm đối với Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đồng chí đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thường xuyên, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang tỉnh luôn kiên định, vững vàng, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng và nhân dân, thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu” - “Đội quân công tác” - “Đội quân lao động sản xuất”.

Tư lệnh Quân khu 4 cũng lưu ý 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trước hết là thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối quân sự, chính trị, của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy và thực tiễn địa bàn Nghệ An để làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc trong thế trận phòng thủ cơ bản của Quân khu; xây dựng lực lượng dự bị hùng hậu, dân quân tự về vững mạnh, rộng khắp.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ Quân sự tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cũng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, tích cực nghiên cứu đổi mới công tác huấn luyện bộ đội đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học quân sự, cách đánh và đối tượng tác chiến; phấn đấu đến năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới như Báo cáo chính trị đã xác định.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong phiên làm việc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.