Khai mạc Hội nghị Bàn tròn khu vực châu Á-TBD

Ngày 3/6, Hội nghị Bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 27 với chủđề "Sự thay đổi chiến lược hóa tại châu Á" đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã kêu gọi các nước châu Á tăng cường hợp tác trong bối cảnh những thách thức lớn có thể kìm hãm tốc độ tăng trưởng và phát triển trong khu vực. Ông cho biết sau cuộc khủng hoảng tài chính mới đây ở châu Âu, thế giớiđang chuyển trọng tâm về châu Á - khu vực đang thu hút "chất xám," nguồn vốn và nguồn lực ngày càng tăng.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) và các khách mời tại hội nghị.
(Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, Thủ tướng Najib cũng chỉ ra rằng châu Á đang đối mặt với 3 thách thức quan trọng gồm tình trạng biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột trong khu vực và việc tìm ra một con đường phát triển bền vững.

Ông Najib cảnh báo những thách thức này có quan hệ chặt chẽ với nhau, do vậy, các nước châu Á nếu muốn thực hiện cam kết của mình, cần phải giải quyết các thách thức này bằng cách tăng cường cam kết hợp tác, đẩy mạnh liên kết không những với nhau mà còn với các nước khác trên thế giới.

Về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Malaysia cho rằng đây là thách thức lớn nhất, không chỉ làm biến đổi các loại hình thời tiết mà còn ảnh hưởng tới các hệ thống nước, thực phẩm và an ninh. Về các cuộc xung đột tiềm tàng trong khu vực, Thủ tướng Najib kêu gọi các nước châu Á phải tin tưởng vào các giải pháp ngoại giao khi đương đầu với những bất đồng phức tạp giữa các nước.

Về thách thức cuối cùng, ông cho rằng sự phát triển của châu Á phải đảm bảo đem lại cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người, tăng trưởng không chỉ về chỉ sốGDP mà còn cả đối với cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu.

Theo kế hoạch, trong hội nghị này kéo dài 3 ngày này, đại biểu các nước trong khu vực còn thảo luận nhiều vấn đề khác./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.