Khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 7/3, nhằm ngày 20 tháng Giêng - Mậu Tuất 2018, huyện Đô Lương tưng bừng tổ chức Khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn 2018.
Toàn cảnh buổi khai mạc lễ hội. Ảnh: Hoàng Phi
Toàn cảnh buổi khai mạc lễ hội. Ảnh: Hoàng Phi
Uy Minh Vương Lý Nhật Quang là con trai thứ 8 của Vua Lý Công Uẩn, năm 1039 ông được vua cha giao cai quản vùng Hoan Châu, với tài trí hơn người, năm 1044 ông được phong từ Tước Hầu lên Tước Vương. Trong thời kì nhậm chức ông là người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, xây dựng vùng Hoan Châu phát triển phồn thịnh.

Năm 1057, Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang mất và hiển thánh ngay tại chân núi Quả, thuộc xã Bồi Sơn, Đô Lương. Qua 16 năm làm Tri châu Nghệ An, với những công lao và đóng góp to lớn của mình nên sau khi mất, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã được nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lập nhiều đền thờ để hàng năm thắp hương tưởng nhớ, trong đó đền thờ chính là Đền Quả Sơn,hàng năm ngày 18 đến 20 tháng Giêng tổ chức lễ hội.

Lễ hội Đền Quả Sơn được tổ chức trang trọng, uy nghiêm. Ảnh: Hữu Hoàn
Lễ hội Đền Quả Sơn được tổ chức trang trọng, uy nghiêm. Ảnh: Hữu Hoàn
Sau phần lễ, ban tổ chức tiến hành lễ rước. Hàng trăm binh sĩ tham gia màn lộn quân theo trận đồ bát quái để rước ngài Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang lên chùa bà Bụt làm lễ tạ ơn bằng lễ rước thủy, bộ. Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2018 đã thu hút hàng ngàn nhân dân và du khách tham gia.
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Hữu Hoàn
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Hữu Hoàn

Trước đó, tối ngày 7/3 (tức tối 19 tháng Giêng Mậu Tuất), tại Đền Quả Sơn, huyện Đô Lương đã tổ chức lễ cáo yết Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.
Trước đó, tối ngày 7/3 (tức tối 19 tháng Giêng Mậu Tuất), tại Đền Quả Sơn, huyện Đô
Lương đã tổ chức lễ cáo yết Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.
Lễ hội Đền Quả Sơn là một trong những lễ hội lớn, ý nghĩa vào loại bậc nhất tỉnh Nghệ An. Lễ hội tạ ơn toát lên tinh thần đạo đức truyền thống của dân tộc, làm sống động tinh thần thượng võ và truyền thống “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc, của nền văn hóa dân gian.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.