Khai mạc “Những ngày văn hóa Lào tại Việt Nam”

Tối 17/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, "Những ngày văn hóa Lào tại Việt Nam" đã chính thức khai mạc.

Chương trình nghệ thuật khai mạc với sự tham gia của đoàn nghệ sỹ gồm 47 người gồm các phần biểu diễn ca khúc, múa, độc tấu khèn và biểu diễn thời trang thể hiện những nét đặc trưng của văn hóa Lào và tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt sâu sắc, gắn bó giữa hai nước Việt-Lào.

Bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ sỹ Lào sáng tác mang tên "Hồ Chí Minh kính yêu muôn đời" đã được tốp ca nam nghệ sỹ Lào trình diễn đầy biểu cảm.

Biểu diễn thời trang của các Bộ tộc Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh đó là các điệu múa thể hiện đời sống lao động của nhân dân các bộ tộc Lào như "Trai gái dân tộc Mơi hái dâu nuôi tằm," "Mừng mùa gặt hái dân tộc Kư Mụ," "Kéo sợi."

Công chúng Việt Nam cũng đã được tận mắt ngắm những trang phục đầy màu sắc các bộ tộc Lào do các diễn viên, hoa hậu Lào năm 2011 trình diễn.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch Lào Buangeun Sapouvong khẳng định Những ngày văn hóa Lào tại Việt Nam và Những ngày văn hóa Việt Nam tại Lào là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng nhân Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào.

Trong khuôn khổ hoạt động trên, bên cạnh chương trình nghệ thuật trong lễ kỷ niệm còn có lễ míttinh, hội thảo phát triển du lịch, triển lãm tranh, ảnh, chiếu phim của hai nước. Những hoạt động văn hóa này góp phần thể hiện tình đoàn kết, tình anh em bền chặt, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt-Lào.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch Việt Nam Lê Khánh Hải nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane dày công vun đắp và xây dựng. Các bộ, ngành, nhân dân hai nước đã và đang tích cực mở rộng hợp tác sao cho hiệu quả thiết thực hơn nữa. Việc tổ chức đồng thời các sự kiện tại hai nước có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ, đoàn kết truyền thống, hữu nghị toàn diện của hai nước./.

Theo TTXVN - NT

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.