Khai mạc Tuần văn hóa Trà Lâm Đồng

Tuần văn hóa Trà Lâm Đồng lần thứ V – 2014 với chủ đề “Hương trà trên cao nguyên Lâm Đồng” đã khai mạc sáng 21/12 tại thành phố Bảo Lộc. Đây là một trong những sự kiện lớn trong chuỗi hoạt động bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt. 
Không gian thưởng thức trà nên thơ tại thành phố Bảo Lộc.
Không gian thưởng thức trà nên thơ tại thành phố Bảo Lộc.
Lễ khai mạc có sự tham gia của hàng trăm diễn viên ca múa nhạc, các nghệ nhân ngành trà và những bạn trẻ của các làng trà B’Lao – Bảo Lộc. Điểm nhấn của chương trình là hội thi “Vận động trường” giữa các làng trà nhằm miêu tả quy trình chế biến sản phẩm trà truyền thống như hái trà, vận chuyển trà và phương pháp sơ chế, ướp hương… 
Trước đó, ngày 20/12 đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần văn hóa Trà năm 2014 như đêm trà nghệ thuật, triển lãm thương mại, liên hoan nghệ thuật quần chúng tại bờ hồ Đồng Nai và đua xe ô tô địa hình tại khu du lịch thác Đạm B’Ri, Bảo Lộc. 
Du khách thưởng thức trà.
Du khách thưởng thức trà.
Trong khuôn khổ Tuần văn hóa Trà, các ngày 22 – 23/12 còn có chương trình hội thảo tìm giải pháp phát triển bền vững ngành trà Lâm Đồng, Hội thi hái trà tại nông trường Tâm Châu (Bảo Lâm), cuộc thi tìm hiểu trà ướp hương và trà ô long, chương trình nghệ thuật “Đêm trà Tâm châu” (Bảo Lộc), tour du lịch tham quan vùng nguyên liệu trà chất lượng cao… Qua các chương trình trên nhằm quảng bá và đưa hình ảnh cây trà B’Lao – Lâm Đồng trên thị trường và cả du khách trong, ngoài nước. 
Tuần văn hóa Trà Lâm Đồng lần thứ V – 2014 gồm 5 chương trình chính và 12 chương trình hưởng ứng, diễn ra từ ngày 20 – 25/12, không gian chủ đạo là thành phố Bảo Lộc, ngoài ra còn ở huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Đà Lạt. Diễn ra trong những ngày cuối tháng 12, Tuần văn hóa Trà Lâm Đồng được xem là một trong chuỗi hoạt động lớn để kết thúc Năm du lịch Quốc gia 2014.
Theo Tintuc

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.