Khai phá đầm hoang, trở thành triệu phú

(Baonghean) - Sau một thời gian nuôi thử các loại gia cầm, năm 2003 ông Trần Văn Quang (52 tuổi) ở xóm 1, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu nhận vùng đầm hoang, xây dựng mô hình kinh tế trang trại.
Được xã đồng ý cho đấu thầu lại gần 1 ha ao đầm, ông thuê nhân công và đầu tư đào ao, kè đắp bờ. Nhờ kiên trì và chịu khó, vừa làm vừa đầu tư mở rộng từng bờ ao một, ông cải tạo mất hơn 3 năm để có gia trại nuôi 1.000 con vịt, mỗi ngày đẻ gần 800 quả trứng và 2 ao thu hàng tấn gồm cá trôi, mè, rô phi… mỗi năm.
Kiểm tra, phân loại trứng trước khi đưa vào  lò ấp ở gia đình ông Trần Văn Quang, xóm 1,  xã Quỳnh Diễn (Quỳnh Lưu).
Kiểm tra, phân loại trứng trước khi đưa vào lò ấp ở gia đình ông Trần Văn Quang, xóm 1, xã Quỳnh Diễn (Quỳnh Lưu).
Từ kinh nghiệm thực tiễn tiêu thụ trứng vịt trước đây, ông Quang nhận thấy nhu cầu tiêu dùng trứng vịt lộn tăng lên mà hiện ít người làm, ông  lần tìm đi các nơi để học hỏi. Hễ nơi nào có mô hình hay, phù hợp với điều kiện gia đình là cha con ông tìm đến. 
Năm 2004, gia đình ông mua lò ấp đầu tiên trị giá gần 3 triệu đồng. Sản xuất một thời gian, thấy công suất lò ấp quá nhỏ và chưa đáp ứng được nhu cầu, đến năm 2008, ông Quang đầu tư trên 60 triệu đồng để mua thêm 2 lò ấp công suất lớn hơn. Với công suất ấp 2.500 quả trứng/ngày, gia đình không chỉ ấp trứng vịt lộn mà còn làm dịch vụ ấp giống gia cầm cho bà con. 
Tiếng lành đồn xa, mỗi khi cần con giống, bà con đều đưa trứng đến lò để gửi ấp. Thông qua sản xuất trứng vịt lộn và dịch vụ cấp giống, gia đình ông Quang không chỉ tiêu thụ trứng cho gia đình mà còn cung cấp 30% số lượng trứng trên địa bàn và cung cấp giống cho phần lớn các hộ chăn nuôi của xã. 
Sau hơn 10 năm xây dựng mô hình, gia đình ông Quang trở thành triệu phú với kinh tế khá giả nhất xã. Ngoài tạo thu nhập ổn định 7 - 8 triệu đồng/tháng cho 5 - 7 lao động trong gia đình, ông Quang còn có 3 lò ấp trị gần 200 triệu đồng, gia trại chăn nuôi vịt - cá trị giá trên 300 triệu đồng. 
Từ mô hình đầu tiên của ông Quang ở xóm 1, đến nay xã Quỳnh Diễn đã có 15 gia trại nuôi vịt quy mô lớn ở xóm 2 và xóm 5;  Quỳnh Diễn trở thành xã có phong trào nuôi vịt đẻ trứng và sản xuất trứng vịt lộn và gia cầm giống lớn nhất nhì huyện Quỳnh Lưu. 
Với kinh nghiệm nuôi gần 15 năm, hàng ngày ông Quang trực tiếp chăm sóc, giám sát đàn vịt đẻ.
Với gần 15 năm xây dựng mô hình, ông Quang có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, giám sát đàn vịt đẻ.
Ông Hồ Trung Kiên – Chủ tịch Hội nông dân xã Quỳnh Diễn cho biết: Xuất thân từ nghèo khó nhưng nhờ kiên trì, chịu khó, ông Quang đã thành công và trở thành nông dân làm ăn giỏi của xã nhiều năm liền. Các con ông cũng noi gương bố để làm ăn, cả 4 người con của ông đều có gia đình riêng, nhà cửa, công việc ổn định và tham gia vào chuỗi sản xuất gia trại…
Năm 2013, ông được suy tôn là điển hình nông dân sản xuất giỏi của huyện Quỳnh Lưu. Ngoài làm ăn giỏi, ông còn là người biết chăm lo cho gia đình và trách nhiệm với bà con lối xóm. Từ mô hình của ông Quang, đến nay 14 ha đầm hói ở Vĩnh Lộc, Nhị Kháng… được người dân cải tạo lại để làm mô hình nuôi gia cầm và cá - lúa, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích tăng gấp 2 - 3 lần so với trước đây. 
Nguyễn Hải

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.