Khai thác tiềm năng, phát triển bền vững

(Baonghean) - Sau 20 năm thành lập, từ một phường nghèo, cơ sở hạ tầng kỹ thuật yếu kém, đến nay, phường Thu Thủy đã có bước phát triển toàn diện, xứng tầm một trong những phường trung tâm năng động, điểm sáng về phát triển đô thị du lịch biển theo hướng: xanh- sạch đẹp- văn minh của Thị xã Cửa Lò...
Cách đây tròn 20 năm, ngày 29/8/1994, Chính phủ ban hành Nghị định 113/NĐ-CP thành lập Thị xã Cửa Lò, phường Thu Thủy cũng chính thức được thành lập. Với diện tích tự nhiên 114,8 ha, dân số tại thời điểm thành lập có 879 hộ, 4.126 nhân khẩu, nghề nghiệp chủ yếu thuần ngư, trình độ dân trí thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm đến 38%... Vượt lên khó khăn ban đầu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thu Thủy đã thực sự trăn trở tìm hướng phát triển, đến nay, phường Thu Thủy đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hàng năm đạt 16 - 17%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ với tỷ trọng chiếm 75%, công nghiệp -  xây dựng chiếm 19%, nông - lâm - ngư chiếm 6,0%. Tổng thu ngân sách tăng bình quân hàng năm từ 10 - 12% (thời điểm mới thành lập thu ngân sách mới chỉ đạt 86 triệu đồng đến nay đạt 6 tỷ đồng).
Đường Bình Minh, phường Thu Thủy (TX. Cửa Lò). Ảnh: Sỹ Minh
Đường Bình Minh, phường Thu Thủy (TX. Cửa Lò). Ảnh: Sỹ Minh.
Kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ, các cơ quan công sở phường, nhà văn hóa các khối được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu làm việc. Các trục đường liên khối được bê tông hóa, đặc biệt các trục đường huyết mạch của phường nối liền với các phường bạn trong kết nối hạ tầng thị xã được mở rộng, tạo điều kiện cho nhân dân kinh doanh, buôn bán nhất là kinh doanh dịch vụ du lịch như các tuyến đường Bình Minh, đường Nguyễn Xí, đường ngang số 5, số 6. Để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh và huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch ngày một khang trang, sạch đẹp, phường Thu Thủy chủ trương phát huy hết công suất phục vụ của 115 ki ốt kinh doanh nhà hàng ăn uống dọc bãi biển, trong đó có 7 nhà hàng văn minh; 135 khách sạn, nhà nghỉ đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là vào những tháng cao điểm của mùa du lịch; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ du khách. Đồng thời, đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ hải sản với 445 vị trí, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán và giải quyết được nhiều việc làm cho người dân; thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích để nhân dân phát triển thêm các ngành nghề như nghề nuôi giữ hải sản, chế tác hàng lưu niệm phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm cho du khách. Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 200 - 250 lao động có thu nhập ổn định, trong đó có gần 400 người đi xuất khẩu lao động tạo nguồn thu khoảng 50 tỷ đồng/năm.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao, mạng lưới trường lớp được xây dựng khang trang, các trường đều đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học đạt đơn vị văn hóa cấp tỉnh và đang nằm trong lộ trình xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh. Nhiều thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, 6/6 khối đều thực hiện tốt hương ước, trong đó nổi bật khối 1, khối 2 đạt đơn vị văn hóa cấp tỉnh, đặc biệt năm 2007, cán bộ và nhân dân khối 2 được Bộ VH-TT& DL tặng bằng khen, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen và nhiều bằng khen của tỉnh. Toàn phường hiện có 91% gia đình đạt tiêu chí Gia đình Văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%,  tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 11%. Toàn phường hiện có 729 hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ 65,7%, số hộ nghèo chỉ còn 52 hộ chiếm 4,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” phường đã xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ khang trang với số tiền 1,521 tỷ đồng; xây dựng 17 căn nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết cho các đối tượng người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn với số tiền hỗ trợ hơn 300 triệu đồng. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, đồng bào lương - giáo đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cuộc vận động phát huy nội lực, nhân dân vùng giáo đã vận động đóng góp, huy động sức dân xây dựng nhà thờ Yên Trạch, nhà thờ Giáo xứ Cửa Lò khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân và du khách. Đặc biệt, trong đợt phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập phường, công tác huy động các nguồn lực được phát huy tốt trong xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị: Cụm dân cư khối 1 đầu tư kinh phí nâng cấp đoạn đường bê tông trước cổng UBND phường với số tiền 125.000.000 đồng; Cụm dân cư khối 5, khối 6 nâng cấp đường bê tông khối với số tiền 140.000.000 đồng; đặc biệt là công trình chào mừng 20 năm thành lập phường: Tuyến đường liên khối 2, 3, 4 nối từ đường Bình Minh đến trường tiểu học với tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đồng, trong đó đã huy động đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng và nhân dân gần 500 triệu đồng.
Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hiện trên địa bàn phường có 72 tổ tự quản, 6 tổ kinh doanh an toàn khu vực bãi biển, 6 tổ bảo vệ dân phố ở 6 khối. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Số lượng đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đảng không ngừng được nâng lên. Đảng bộ phường Thu Thủy từ ngày mới thành lập mới chỉ có 56 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ, thì nay đã có 157 đảng viên, 10 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh, 80 đến 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân được củng cố, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hàng năm chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể đều được xếp loại xuất sắc.
Sự nỗ lực của đảng bộ, nhân dân phường trong chặng đường thành lập và phát triển đã được các cấp, các ngành ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng xứng đáng: UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 1995 - 2000; năm 2001, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; tháng 1/2004 phường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 8 năm liên tục (2000 - 2007) được UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Công an tặng cờ, bằng khen về phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Hàng năm các tập thể, cán bộ và nhân dân được Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp khen thưởng.
Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển vượt bậc thì phường Thu Thủy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục như: chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, tăng trưởng chưa thật bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; Giáo dục phát triển chưa đồng đều; giảm nghèo chưa vững chắc; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao... Nguyên nhân của những tồn tại trên có nguyên nhân khách quan, song về chủ quan là chưa làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, chủ động nắm bắt và khai thác có hiệu quả các lợi thế. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực chưa thật sâu sát và quyết liệt; giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội chưa đủ mạnh và còn thiếu tập trung, chưa có cơ chế ưu tiên phát triển các lĩnh vực quan trọng; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế... 
Để sớm xây dựng phường Thu Thủy trở thành phường đô thị du lịch biển: xanh  - sạch - đẹp, giàu mạnh - văn minh, thời gian tới, phường xác định phải phát huy tốt tiềm năng và thế mạnh của phường, thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh hơn nữa quá trình đô thị hóa; thực hiện tốt công tác quản lý du lịch, chủ trương “5 không” của thị xã, công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị; giải quyết tốt các vấn đề xã hội như giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, bảo vệ tốt môi trường; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình đô thị hóa, phát triển du lịch; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân…
Trần Phan Long (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.