Khen thưởng 2 học sinh đạt thành tích cao tại Cuộc thi Olympic Tin học khu vực và quốc tế

(Baonghean.vn) - Đây là thành tích xuất sắc nhất của đội tuyển Tin học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sau nhiều năm tham dự các cuộc thi Olympic Tin học châu Á và quốc tế.

Chiều 12/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón 2 học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt huy chương tại các cuộc thi Olympic khu vực và quốc tế.

Cùng dự có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu tham dự lễ đón và chúc mừng. Ảnh: Mỹ Hà.
Các đại biểu tham dự lễ đón và chúc mừng. Ảnh: Mỹ Hà.

Trước đó, tại cuộc thi Olympic Tin học quốc tế do Singapore đăng cai tổ chức năm 2021 diễn ra từ ngày 19 - 25/6, 2 học sinh Trương Văn Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Vũ - học sinh lớp 11A2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Ngoài ra, vào cuối tháng 5, tại cuộc thi Olympic Tin học châu Á do Indonesia tổ chức, Trương Văn Quốc Bảo là 1 trong 2 học sinh của đoàn Việt Nam đạt Huy chương Vàng tại cuộc thi này.

Đồng chí Bùi Đình Long và Thái Văn Thành chúc mừng hai học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Bùi Đình Long và Thái Văn Thành chúc mừng 2 học sinh và cô giáo Cao Thị Lan Thanh - Phó Hiệu trưởng, phụ trách đội tuyển. Ảnh: Mỹ Hà

3 Huy chương Vàng và Bạc tại Cuộc thi Olympic Tin học châu Á và quốc tế là thành tích xuất sắc của đội tuyển Tin học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Kết quả này không chỉ góp phần nâng cao thành tích của đội tuyển Việt Nam mà còn ghi thêm bảng vàng thành tích của nhà trường và khẳng định vị trí của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trên các đấu trường quốc tế.

Tại buổi lễ, học sinh Trương Văn Quốc Bảo và cô giáo Cao Thị Lan Thanh - Phó Hiệu trưởng nhà trường, chủ nhiệm đội tuyển đã báo cáo về quá trình học tập và rèn luyện của đội tuyển Tin học. Mặc dù chỉ mới học lớp 11 và chỉ mới 21 tháng ôn tập và làm quen với môn Tin học, nhưng bằng nghị lực, quyết tâm và trí tuệ, các em đã mang về thành tích cao cho nhà trường và cho đội tuyển Tin học Việt Nam.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định thành tích của đội tuyển Tin học là một niềm vinh dự vẻ vang của ngành Giáo dục trong bối cảnh vừa tổ chức dạy và học và vừa phòng, chống dịch. Thành tích của các em sẽ hun đúc thêm ý chí hoài bão, quyết tâm của tất cả giáo viên, học sinh và của phụ huynh tỉnh nhà.

Thay mặt ngành Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã bày tỏ sự biết ơn, tri ân sự cố gắng của các học sinh và tập thể nhà trường cũng như của các gia đình đã đem đến thành tích nổi bật cho giáo dục xứ Nghệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và ban giám hiệu nhà trường chúc mừng hai học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường chúc mừng 2 học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Từ những thành tích đã đạt được, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng mong các em sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, theo đuổi đam mê và gắn bó với lĩnh vực Tin học, một lĩnh vực rất đặc biệt trong thời điểm hiện nay.

Từ thành công này, Giám đốc Sở cũng kỳ vọng sẽ thúc đẩy phong trào dạy, học Tin học và tiếng Anh trong các nhà trường.

Niềm vui của hai học sinh bên gia đình. Ảnh: Mỹ Hà.
Niềm vui của 2 học sinh bên gia đình. Ảnh: Mỹ Hà

Ngành Giáo dục sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư để các học sinh, giáo viên được dạy và học với điều kiện tốt nhất để giữ vững vị thế hàng đầu của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong hệ thống các trường chuyên của tỉnh, của cả nước./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.