Xã hội

"Khoảng trống" trong phòng, chống đuối nước cho trẻ

Thanh Quỳnh - Quang Huy 07/06/2025 07:35

Tại Nghệ An, trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh có 45 - 50 vụ tại nạn trẻ em bị tử vong do đuối nước. Trong vai trò phụ trách chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, các cấp bộ Đoàn, Hội của Nghệ An đã tích cực triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều "khoảng trống".

Khi tuổi trẻ không đứng ngoài cuộc

Những tuần qua, nhiều em nhỏ ở huyện Anh Sơn đã được tham gia các lớp học bơi miễn phí do tổ chức Đoàn, Hội địa phương triển khai. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm khi mùa Hè đến của tuổi trẻ huyện nhà, bởi Anh Sơn là địa bàn miền núi có địa hình phức tạp, nơi có 3 con sông lớn là sông Lam, sông Con và sông Giăng chảy qua. Toàn huyện có 72 hồ chứa nước và hệ thống sông, suối dày đặc với diện tích mặt nước gần 3.000 ha. Đặc điểm tự nhiên này tạo nên nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em.

3-1-1-.jpg
Huyện đoàn Anh Sơn phối hợp với lực lượng chức năng tập huấn các kỹ năng phòng, tránh và xử lý các tình huống đuối nước có thể xảy ra đối với trẻ. Ảnh: Quang Huy

Hiểu được nhu cầu cần thiết trong triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, ngay từ tháng 4, Ban Thường vụ Huyện đoàn Anh Sơn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng tránh đuối nước tại trường học, thôn, bản. Đặc biệt tập trung vào các xã có nhiều điểm nước nguy hiểm.

bna_anh-son-nong-thon-moi-7-aa57fc8dc0560be6f2c3c111f3339aba.jpg
Tuổi trẻ Anh Sơn đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa nhằm kiến tạo những không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ, góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra đuối nước ở trẻ em trong dịp hè. Ảnh: Thanh Quỳnh

Toàn huyện đã lắp đặt hơn 104 biển báo cấm, biển cảnh báo nguy hiểm, sào cứu sinh tại các khu vực sông suối, khai giảng 2 lớp học bơi miễn phí tại xã Hùng Sơn và Vĩnh Sơn.

“Các tổ chức Đoàn - Hội địa phương không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà còn thành lập các đội thanh niên xung kích canh trực, nhắc nhở thanh thiếu nhi không vui chơi, bơi lội tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ, sẵn sàng cứu hộ khi có sự cố xảy ra”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Liên - Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn

Còn tại huyện Quỳnh Lưu, nơi có mật độ ao hồ và hệ thống thủy lợi dày đặc, việc triển khai các biện pháp phòng, chống đuối nước cũng được thực hiện đồng bộ. Mùa Hè năm nay, toàn huyện đã tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền tại các liên đội, cắm mới và sửa chữa hơn 50 biển cảnh báo tại các khu vực ao hồ, sông suối, tổ chức 5 lớp học bơi miễn phí cho thiếu nhi tại các xã.

Tại huyện Yên Thành, nội dung phòng, chống đuối nước đã được đưa vào sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ tại 100% liên đội. Trong năm nay, toàn huyện đã cắm mới hơn 90 biển cảnh báo tại các hồ đập, vùng nước sâu nguy hiểm, tiêu biểu tại các xã Đồng Thành, Xuân Thành, tổ chức 3 lớp học bơi miễn phí tại xã Sơn Thành; ra mắt các điểm phao cứu sinh, đồng thời tăng cường phát thanh tuyên truyền tại các điểm có nguy cơ cao.

Thực hiện tốt phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên về nguy cơ tai nạn đuối nước”, Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt triển khai tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước; hướng dẫn sơ cứu ban đầu; tổ chức lớp học bơi miễn phí; lắp đặt biển cảnh báo tại các điểm nước nguy hiểm.

Đồng thời, phát huy vai trò của đội thanh niên xung kích trong công tác giám sát, nhắc nhở trẻ em không vui chơi, bơi lội tại khu vực tiềm ẩn rủi ro.

uploaded-thanhquynhbna-2024_04_24-_bna-anh-2-9102-1-(1).jpg
Các tổ chức Đoàn - Hội phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và xử lý các tình huống đuối nước xảy ra. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo thống kê, toàn tỉnh đã gắn và treo hơn 2.500 biển cảnh báo tại các ao, hồ, sông, suối có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, sự vào cuộc của lực lượng chức năng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn đuối nước. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị thường xuyên phối hợp với các cấp bộ Đoàn tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ, sơ cứu ban đầu, kỹ năng thoát hiểm, sử dụng áo phao, phao cứu sinh. Các cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp đến trường học, khu dân cư để nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ thuật cứu nạn thực tế giúp học sinh và người dân có thêm kỹ năng ứng phó khi xảy ra tình huống.

bna_phong-chay-chua-chay(2).jpg
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và trao tặng nhiều áo phao, phao cứu sinh cho nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang Huy

“Chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước, diễn tập cứu nạn cứu hộ tại các trường học, khu dân cư. Tuy nhiên, để công tác này đạt hiệu quả, cần có sự phối hợp từ gia đình, phụ huynh cần giám sát con em chặt chẽ khi các em chơi gần khu vực sông hồ, đồng thời chủ động trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng xử lý tình huống cho các em. Mỗi kỹ năng được học có thể cứu chính bản thân và người xung quanh”.

Đại úy Bùi Văn Hậu – Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Vẫn còn những "khoảng trống" đáng lo ngại

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em vẫn còn nhiều tồn tại.

Theo chia sẻ của Đặng Ngọc Minh - Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu thì dù nỗ lực triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước cho trẻ nhưng năm nào huyện cũng xảy ra từ 5 -7 vụ thanh thiếu nhi đuối nước. Hiện toàn huyện có 25 xã, thị trấn với nhiều địa bàn giáp biển và lượng ao, hồ, kênh lạch trên địa bàn khá nhiều, không thể bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên. Cùng đó, nguồn lực để tổ chức các lớp dạy bơi cho thanh thiếu nhi còn hạn chế, chưa thể nhân rộng trên toàn huyện. Quan trọng hơn, việc quản lý con em trong dịp hè của nhiều gia đình còn chưa sát sao, vẫn còn xảy ra trường hợp các em rủ nhau đi bơi, tắm mà không có sự giám sát của người lớn.

bna_tam-bien-1-a4bbf4bef59f58c05f677625deb0eca9.jpg
Nhiều trẻ em đi tắm biển hoặc tắm tại các ao, hồ, sông, suối, kênh, lạch... mà không mặc áo phao, thiếu sự giám sát của người lớn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Còn theo chia sẻ của Bí thư Huyện đoàn Tương Dương Lữ Xuân Hà thì bình quân hằng năm địa phương vẫn có từ 2 đến 3 thiếu nhi bị đuối nước. Dù hằng năm, các tổ chức Đoàn - Hội luôn phối hợp với các trường học và lực lượng chức năng trên địa bàn mở từ 3 - 4 lớp dạy bơi miễn phí, 15 lớp tập huấn kỹ năng bơi và cắm hơn 30 biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 21/4/2025, toàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn đuối nước, làm 15 người tử vong, trong đó có 9 vụ là trẻ em (chiếm 69% tổng số vụ).

Theo chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Trần Linh thì công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ vẫn còn nhiều khó khăn khi một số địa phương chưa thực sự chủ động trong rà soát, cảnh báo điểm nguy hiểm; kinh phí tổ chức lớp học bơi, mua sắm thiết bị cứu sinh còn hạn chế.

Ở nhiều vùng nông thôn, cơ sở vật chất dạy bơi thiếu thốn, thiếu giáo viên có chuyên môn, chưa có điều kiện tổ chức lớp học bơi thường xuyên. Cùng đó, nhận thức của một bộ phận phụ huynh còn hạn chế, chưa quan tâm đầy đủ đến việc giám sát con em trong dịp hè, còn để xảy ra tình trạng trẻ em tự do tắm sông, suối mà không có người lớn đi kèm.

47a5dcafde6b6a35337a(1).jpg
Nhiều phụ huynh vô tư cho con tắm tại các vùng nước sâu mà không hề trang bị phao cứu sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để công tác phòng, chống đuối nước thực sự hiệu quả và bền vững, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và đặc biệt là từ mỗi gia đình.

Phòng chống đuối nước không phải là nhiệm vụ theo mùa hay mang tính phong trào mà cần sự kiên trì, triển khai thường xuyên và đúng đối tượng. Khi mỗi đứa trẻ biết bơi, biết cách tự bảo vệ, khi mỗi phụ huynh có trách nhiệm và giám sát chặt chẽ. Khi mỗi cán bộ đoàn và chính quyền cơ sở hành động quyết liệt, khi đó những tai nạn thương tâm vì đuối nước mới thực sự được ngăn chặn.

Quan trọng, cần tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích để trẻ em có thêm lựa chọn an toàn trong những ngày hè.

21aacb902354970ace45(1).jpg
Ở khu vực miền núi, do địa hình phức tạp, sông suối nhiều và khó kiểm soát, việc đảm bảo an toàn cho trẻ càng trở nên khó khăn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng với 13 con sông lớn, nhỏ với tổng chiều dài trên 1.000 km, cùng với đó là bờ biển dài 82 km. Địa bàn dân cư có nhiều kênh, ao, hồ. Tại Nghệ An, trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh có 45 - 50 vụ tai nạn trẻ em bị tử vong do đuối nước. Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, công điện tăng cường thực hiện các chương trình, giải pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp đã tổ chức triển khai rất nhiều chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em khỏi bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều "khoảng trống" trong công tác này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An Trần Linh

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
"Khoảng trống" trong phòng, chống đuối nước cho trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO