Khoảnh khắc kẻ đánh bom Paris nổ tung thân mình

Một đoạn video gây sốc, ghi lại cảnh một tên khủng bố thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nổ tung thân mình tại một nhà hàng ở Paris vừa được phát sóng trên truyền hình Pháp. 
 

Khoảnh khắc Brahim Abdeslam kích nổ quả bom tự sát gã mang theo bên người (Nguồn: Mirror)
Khoảnh khắc Brahim Abdeslam kích nổ quả bom tự sát gã mang theo bên người (Nguồn: Mirror)

Những hình ảnh ghi lại cái chết của Brahim Abdeslam, 31 tuổi, được camera an ninh ghi lại tại nhà hàng Comptoir Voltaire trong ngày 13/11 năm ngoái. 

Trong đêm đó, một nhóm khủng bố của IS đã gieo rắc chết chóc và kinh hoàng tại thủ đô Paris. Các vụ đánh bom và xả súng của chúng đã làm ít nhất 130 người thiệt mạng. 

Abdeslam, một người mang quốc tịch Pháp nhưng lớn lên ở Bỉ, đã bước vào nhà hàng trên lúc 9h40 phút tối. Trông có vẻ căng thẳng, gã tiến qua cửa chính của nhà hàng sau khi xuống khỏi một chiếc xe hơi.

Tiếp đó gã tiến tới một cái bàn trống, cúi đầu, dùng tay trái che đầu và kích nổ chiếc áo cài bom tự sát mang theo bên mình. Một làn khói trắng xuất hiện sau tiếng nổ và người ta có thể thấy thân trên của Abdeslam đứt rời khỏi phần dưới cơ thể.

Gã khủng bố chết tại chỗ, nhưng điều gây kinh ngạc là nhiều người ngồi quanh đó lại chỉ bị thương rất nhẹ. 

Tờ Mirror cho biết sau vụ nổ, thi thể của Abdeslam đã gần như tan nát hết và lực lượng pháp y đã phải dựa vào một mảng da chứa vân tay rất bé còn sót lại ở hiện trường để nhận dạng gã. 

Kênh M6 ở Pháp đã quyết định phát sóng đoạn video trong đêm Chủ Nhật vừa qua, tại chương trình "Zone Interdite" (Vùng cấm.)

Đoạn video giám sát sau đó cũng được cung cấp cho truyền thông Pháp, với cảnh báo không phù hợp để trẻ nhỏ chứng kiến. Rất nhiều tờ báo, hãng tin và trang mạng xã hội đã đăng tải lại đoạn video này. 

Brahim Abdeslam là anh trai của Salah Abdeslam, 26 tuổi, kẻ trốn khỏi Paris sau khi không thể kích nổ chiếc áo chứa bom tự sát của gã ở sân vận động Stade de France. 

Salah Abdeslam đã bị bắt ở Brussels vào tháng trước. Ngay sau đó, đồng bọn của gã đã sát hại 32 người trong loạt vụ tấn công khác của nhóm IS vào thủ đô Bỉ.

Xem Video clip:

.

Theo VIETNAM+

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.