Khởi động mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

10/12/2013 18:46

Sáng 10-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội thảo Khởi động mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), tổng kết chiến dịch hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11).

Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam 2013 và ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ trẻ em gái 25-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành trung ương và các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam, các tổ chức xã hội tổ chức chiến dịch “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Chiến dịch đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương, các địa phương và các tổ chức xã hội. Hội thảo là sự kiện cuối cùng của chiến dịch, cũng là dịp để nhìn nhận lại hiệu quả của chiến dịch này.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Việt Nam là một trong những quốc gia đi tiên phong trong khu vực về việc xây dựng chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG), chấm dứt bạo lực gia đình và bạo lực đối với phụ nữ. Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn việc tham gia Công ước CEDAW năm 1982 và ký kết một số hiệp ước, công ước quốc tế khác về quyền con người có liên quan đến BĐG. Luật Bình đẳng giới, Luật PCBLGĐ, Luật Phòng, chống mua bán người được ban hành là những lỗ lực của Việt Nam thời gian qua. Rất nhiều chương trình, dự án, đề án can thiệp PCBLGĐ do các cơ quan của chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đã triển khai trên phạm vi toàn quốc, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng và chuyển đổi hành vi trong PCBLGĐ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế… vẫn còn thiếu sự kiết nối, điều phối và phối hợp nên phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả thực thiện công tác PCBLGĐ.

Thực hiện vai trò chủ trì, phối hợp trong PCBLGD, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất các mục tiêu gồm: “Một cơ chế điều phối quốc gia PCBLGĐ; một gói can thiệp tối thiểu tại cộng đồng; một khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ” tại một kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tại Việt Nam (giai đoạn 2012-2016). Cam kết này được cụ thể hóa bằng Dự án “Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016” (Dự án VNM8p05) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện với sự hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của UNFPA. Việc xây dựng mạng lưới PCBLGĐ là một hoạt động hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng một cơ chế điều phối quốc gia về PCBLGĐ tại Việt Nam.

Mạng lưới PCBLGĐ đã được ra mắt trang trọng trong buổi hội thảo với 5 chức năng chính được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định, gốm: Hỗ trợ cơ quan chủ trì trong việc chia sẻ, cập nhật, tổng hợp thông tin trong PCBLGĐ, báo cáo Chính phủ; thực hiện việc điều phối, phối hợp triển khai các chương trình, dự án, hoạt động can thiệp về PCBLGĐ; tạo diễn đàn chia sẻ thông tin, xây dựng các hoạt động phối hợp; đảm bảo một cơ chế theo dõi và đánh giá các kế hoạch, chương trình, hoạt động chung và riêng.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho biết: Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức trong nước và quốc tế, đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới PCBLGĐ trên phạm vi toàn quốc nhằm tăng cường hiệu quả thưc hiện Luật PCBLGĐ; tiếp tục rà soát, nhìn nhận, đánh giá công tác PCBLGĐ trong 5 năm qua và để xuất, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật BCBLGĐ.

Theo QĐND

Khởi động mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO