Khởi động thị trường bánh trung thu

(Baonghean) - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, tuy nhiên hiện nay các loại bánh trung thu đã được bày bán dọc các tuyến đường lớn ở TP. Vinh. 

Đa dạng về sản phẩm, mẫu mã

Trên các tuyến phố chính của TP. Vinh như: Trường Thi, Lê Mao, Trần Phú, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Lê Lợi, Đại lộ Lê nin... đến các cửa hàng tạp hóa, các chợ, siêu thị... rất nhiều bánh Trung thu với các thương hiệu quen thuộc đã bày bán. Tuy nhiên, do mới đầu mùa nên lượng khách hàng chọn mua bánh còn ít.
Cửa hàng bánh Hương Phúc  ở TP. Vinh
Cửa hàng bánh Hương Phúc ở TP. Vinh
Trung thu năm nay, ngoài chú trọng đến chất lượng sản phẩm, Kinh Đô còn đầu tư cho bao bì với logo nổi, mẫu mã mới bắt mắt. Ngoài hộp bánh truyền thống, doanh nghiệp này còn thiết kế thêm các loại hộp bánh thượng hạng dành làm quà biếu mang tên Kim cương Trường Khang có giá lên tới 3 triệu đồng/hộp 6 bánh, Bạch kim đắc lộc 2 triệu đồng/hộp 6 bánh. Bánh nướng truyền thống, bánh dẻo, bánh đậu xanh vẫn là các mặt hàng quen thuộc được tung ra trong mùa trung thu. Tùy vào trọng lượng, nhân bánh mà bánh được phân thành nhiều loại và có mức giá khác nhau. Bánh nướng có kích cỡ từ 150 - 800g với các nhân như: vi cá hải sản, gà quay sốt XO, jambon xá xíu, lạp xưởng ngũ hạt, nấm đông cô sốt rượu rum, thập cẩm gà quay, jambon bát bửu, sen nhuyễn, heo quay ngũ vị, hai trứng, một trứng; bánh dẻo từ 180 - 250g với nhân các loại nhân, giá các loại bánh này dao động từ 42.000 - 445.000 đồng/cái. Đây sẽ là trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng. 
 
Còn Công ty CP bánh kẹo Bibica lại đưa ra các sản phẩm bánh trung thu có chứa chất chống oxy hóa, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, sử dụng đường tự nhiên cho người bị tiểu đường. Các loại bánh cao cấp có nhân vi cá mập, nhân yến sào... có giá ở mức vài trăm ngàn đến cả triệu đồng/hộp. Năm nay, giá các sản phẩm bánh trung thu tăng từ 5 - 10% so với năm 2014, mẫu mã cũng đa dạng từ bình dân đến cao cấp, nhưng khách hàng tập trung chủ yếu vào những dòng bánh có giá dao động từ 150.000 - 300.000 đồng/hộp (4 cái) dành cho loại bánh truyền thống với nhân đậu xanh, hạt sen, lạp xưởng, trứng... Anh Thạch Phi, Giám đốc Công ty CP chế biến và kinh doanh thực phẩm Thành Công chia sẻ: Giá bánh tăng là do các nguyên liệu đầu vào tăng chứ không phải do doanh nghiệp tự ý nâng giá. Để thu hút khách hàng, chúng tôi còn có các chính sách bán hàng khuyến mãi như ưu tiên giảm giá nếu khách đặt mua với số lượng lớn. 
Bên cạnh những gian hàng bán bánh trung thu sản xuất theo công nghệ hiện đại của các thương hiệu lớn trong nước thì đối với nhiều người dân Thành phố Vinh, những chiếc bánh trung thu gia truyền chính hiệu, không hào nhoáng bên ngoài song hương vị thơm ngon đặc trưng đã đi vào lòng người từ bao đời nay. Nhờ vậy một số loại bánh trung thu có thương hiệu, sản xuất tại Nghệ An cũng bán khá chạy.
Chị Nguyễn Thị Thu Trang, ở phường Lê Mao (TP. Vinh) chia sẻ: Tôi thấy một số cửa hàng bán bánh của các công ty trong nước vận chuyển sản phẩm từ xa về nên bánh không được nóng, tươi. Nguyên liệu bây giờ thì toàn hàng không rõ nguồn gốc, nhiều hàng Trung Quốc nên sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều năm nay, tôi lựa chọn cho mình và gia đình các sản phẩm bánh được sản xuất tại địa phương, lúc mua bánh còn nóng hổi, thơm nức nên rất yên tâm. Chị Thạch Thị Kim Hương, Phó Giám đốc Công ty CP Chế biến và Kinh doanh thực phẩm Hương Phúc cho biết: Tết Trung thu, người dân vẫn thích những hương vị truyền thống. Khẩu vị của khách hàng thành phố thường thích ít béo, ít ngọt, tươi mới nhưng vẫn giữ được hương vị xưa. Những nhân bánh quen thuộc như thập cẩm, đậu xanh, trứng muối vẫn là sự lựa chọn của khách hàng. Khi ăn, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được những hương vị riêng như hương vị của rượu nếp lâu năm, mật ong rừng và lá chanh. Năm nay, chúng tôi sản xuất thêm các sản phẩm tượng trưng cho trời, đất, cá chép trông trăng, cá vàng trông trăng, heo con và các loại nhân như: đậu đỏ, khoai môn dành cho người ăn kiêng. Bánh chúng tôi không sử dụng chất bảo quản nên chỉ sản xuất trước lễ chính 10 ngày để đảm bảo chất lượng.
Thận trọng với sản phẩm trôi nổi
Cùng với những nhãn hiệu bánh trung thu quen thuộc của các cơ sở sản xuất uy tín, những sản phẩm bánh trung thu trôi nổi, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc cũng bắt đầu được bày bán tại chợ đầu mối và các chợ truyền thống ở TP. Vinh, đặc biệt là các cửa hàng nhỏ lẻ, các chợ ở xã ngoại thành.
Nhiều sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc được bày bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm có thương hiệu trên thị trường, giá các sản phẩm này chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng/cái, có loại giá chỉ vài ngàn đồng/cái. Đa số các sản phẩm này không ghi rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng, có loại chỉ ghi chung chung “hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày sản xuất”, trong khi đó ngày sản xuất lại không được in trên nhãn mác. Những loại bánh này, vỏ bánh bở, nhân bánh chủ yếu bằng mỡ động vật, ít có hương vị đặc trưng. 
Trên địa bàn TP. Vinh hiện nay có hàng chục cơ sở sản xuất bánh kẹo gia công nhỏ lẻ. Ngoài các cơ sở có đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, có khá nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu chui, không nhãn mác, không địa chỉ sản xuất. Những ngày thường trong năm, các cơ sở này chủ yếu sản xuất các loại bánh, kẹo thủ công như: kẹo dồi, kẹo lạc đường, kẹo vừng, bánh quy... Chỉ đến khi vào mùa trung thu, những cơ sở này sản xuất và tiêu thụ ra thị trường các loại bánh trung thu giá rẻ nhắm vào thị hiếu của người tiêu dùng nông thôn và người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, do giá thành rẻ nên nguồn nguyên liệu sản xuất bánh cũng là điều người tiêu dùng cần quan tâm. 
Hàng năm, các cơ quan chức năng TP. Vinh đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn. Qua kiểm tra, có khá nhiều cơ sở chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), không trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân trong quá trình sản xuất. Nguyên liệu thu mua về không được cất giữ, bảo quản đúng cách, dụng cụ làm bánh để ngổn ngang, bừa bãi khắp sàn nhà. Tình trạng mất ATVSTP ở những cơ sở này vẫn tiềm ẩn những mối nguy hiểm đối với người tiêu dùng. Chính vì vậy, khách hàng khi quyết định mua bánh trung thu cần có sự lựa chọn hợp lý, đảm bảo an toàn sức khỏe.
Võ Huyền

tin mới

Miền di sản thành Vinh

Miền di sản thành Vinh

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh là một trong những vùng đất địa linh nhân kiệt có nhiều di tích lịch sử, di tích cách mạng. Đó chính là thế mạnh để thành phố Vinh phát triển du lịch.

Nghi Lộc phát triển sản phẩm OCOP hiệu quả và bền vững

Nghi Lộc phát triển sản phẩm OCOP hiệu quả và bền vững

(Baonghean.vn) -Xác định việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên huyện Nghi Lộc đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, trong đó, tập trung hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, phát triển các sản phẩm...

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đề xuất lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo gia hạn nhận hồ sơ đề xuất tham gia lựa chọn rộng rãi đơn vị hợp tác kinh doanh đối với mặt bằng kinh doanh máy bán hàng tự động tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội Cảng Hàng không Quốc tế Vinh với các nội dung cụ thể sau đây:

Tuy nhiên, cũng có những khách hàng nấu thịt chuột bằng món giả cầy, nên sau khi làm sạch lông là thui vàng bằng rơm cho khách. Ảnh: Xuân Hoàng

'Chợ' chuột đồng Yên Thành mỗi ngày giao dịch hàng tấn thịt

(Baonghean.vn) - Xã Đức Thành được xem là chợ chuột đồng của huyện Yên Thành. Hàng tấn chuột đồng được thu mua hàng ngày, không những tiêu thụ tại địa phương mà còn vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc.  Mỗi năm, người dân xã Đức Thành thu nhập hàng tỷ đồng từ nghề săn bắt chuột đồng.

Kiểm ngư Nghệ An tuyên truyền và nhắc nhở 1 chủ tàu cá vi phạm khi đánh bắt

Nhiều tàu cá Nghệ An còn bị mất kết nối VMS trên biển

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những vấn đề được nêu tại hội nghị trực tuyến sáng nay (28/9) do Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức với sự tham gia của các bộ, ngành và các tỉnh ven biển.

Tan hoang nơi 'tâm lụt' Quỳ Châu sau khi nước rút

Tan hoang nơi 'tâm lụt' Quỳ Châu sau khi nước rút

(Baonghean.vn) - Trong đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An các ngày 26 - 27/9 thì huyện Quỳ Châu là địa phương thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 1.000 hộ dân bị ngập. Sau khi nước rút, nhiều công trình, hoa màu trên địa bàn bị hư hỏng nặng, tài sản của người dân chìm trong bùn đất.

Những công trình tạo dấu ấn kỳ tích của Ecopark kể cả khi thị trường nhiều biến động

Những công trình tạo dấu ấn kỳ tích của Ecopark kể cả khi thị trường nhiều biến động

(Baonghean.vn) - Trong khi thị trường bất động sản nhiều biến động, không có nguồn cung mới, lượng hàng bán ra “nhỏ giọt", Ecopark vẫn thanh khoản nhanh chóng, nhiều dự án được bàn giao, đưa vào vận hành. Năm 2023 là năm đánh dấu sự lấn sân của nhà sáng lập Ecopark trên thị trường cả nước.

Nông dân xã Quỳnh Liên (Hoàng Mai) thu hoạch củ cải chạy lụt. Ảnh: Thanh Yên

Nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch rau chạy lụt

(Baonghean.vn) - Diện tích lúa mùa và cây trồng vụ đông bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lớn đang tăng từng giờ. Tính đến 17h ngày 27/9, Nghệ An đã có gần 6.780 ha cây trồng các loại bị ngập úng , hư hỏng. Nông dân đang ra đồng thu hoạch rau chạy lụt.