Không quân Nga được tùy phép sử dụng căn cứ của Iran

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Hossein Dehghan trong 1 cuộc họp báo ngày 20/8 cho biết không quân Nga có thể sử dụng căn cứ Shahid Nojeh tại tỉnh Hamedan đến bất kỳ khi nào cần thiết.

Máy bay Tu-22M3 ném bom nhằm vào Tổ chức IS tại Syria sau khi khởi hành từ căn cứ Hamadan, Iran. Ảnh: Tass
Máy bay Tu-22M3 ném bom nhằm vào Tổ chức IS tại Syria sau khi khởi hành từ căn cứ Hamadan, Iran. Ảnh: Tass

Theo ông Dehghan, quyết định cho phép không quân Nga sử dụng căn cứ Shahid Nojeh là một phần của sự hợp tác trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan theo yêu cầu của chính phủ Syria.

"Đó là một quyết định quân sự được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Iran và Nga theo yêu cầu của chính phủ Syria nhằm chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác" ông Dehghan cho biết.

Ông Dehghan cũng bình luận về những lời chỉ trích sự hiện diện của máy bay Nga tại Iran từ chính Quốc hội nước này rằng: "Mejlis không có gì để bình luận về chủ đề này."

Ngoài ra, khi được hỏi về tình hình tại Syria, ông Dehghan cũng cho biết Tổ chức IS "đang ở trong tình cảnh khó khăn."

Ông Dehghan cũng tuyên bố trước các phóng viên rằng "Sẽ rất sớm thôi, các bạn có thể nhìn thấy kết quả của các hành động chống khủng bố của Iran và Nga tại Syria."

Trước đó, vào ngày 16/8, máy bay Nga đã lần đầu tiên sử dụng căn cứ Hamadan của Iran để thực hiện đánh bom khủng bố tại Syria.

Thanh Hiền

(Theo Tass)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.