Kiểm định chất lượng giáo dục độc lập tại Trường Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Trong 4 ngày, từ ngày 25 - 29/3, đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát đánh giá chính thức chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Vinh.

Trường Đại học Vinh là 1 trong 19 trường đại học đầu tiên trong cả nước đã và đang thực hiện chương trình đánh giá ngoài theo quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà.

Mục đích chính là để các trường Đại học đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học.

Việc đăng ký đánh giá ngoài còn là cơ sở để Trường Đại học nâng cao vị thế của nhà trường, giúp quảng bá và thu hút tuyển sinh trong môi trường cạnh tranh về giáo dục đại học. Qua đó, từng bước thực hiện kế hoạch đưa Trường Đại học Vinh trở thành thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) vào năm 2019.

Lễ ký kết về khảo sát sơ bộ giữa Trường Đại học Vinh và Trung tâm kiểm định chất lương giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Mỹ Hà
Lễ ký kết về khảo sát sơ bộ giữa Trường Đại học Vinh và Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Mỹ Hà.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Qúy Thanh – Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng – Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã khẳng định: Công tác kiểm định chất lượng là một cơ chế quan trọng để quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học ở Việt Nam.

Việc kiểm định chất lượng, sẽ là căn cứ để thực hiện phân nhóm các trường đại học và giao quyền tự chủ, trong đó có giao quyền tự chủ tuyển sinh (các trường có  thể tự đưa ra mức điểm sàn).

Tăng cường các tiết học thực hành, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đang là mô hình đào tạo tại trường Đại học Vinh. Ảnh: Internet.
Tăng cường các tiết học thực hành, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đang là mô hình đào tạo tại trường Đại học Vinh. Ảnh: Internet.

Trong thời điểm hiện nay, việc kiểm định chất lượng không chỉ mang tính chất lý thuyết mà đã đi vào thực tiễn. Những trường không đạt kiểm định 3 năm Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có biện pháp chế  tài để xử lý.

Theo kế hoạch, việc đánh giá ngoài sẽ được triển khai trong 4 ngày, từ 25 – 29/3. Trong thời gian này đoàn chuyên gia sẽ tiến hành phỏng vấn, nghiên cứu hồ sơ tài liệu, kiểm tra cơ sở vật chất và một số hoạt động của nhà trường.

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đa ngành. Hiện trường có 37 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 16 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 14 ngành đào tạo giáo viên, 23 ngành đào tạo cử nhân, 15 ngành đào tạo kỹ sư. Nhà trường hiện đang đào tạo gần 48.000 học sinh, sinh viên, học viên đều từ 54 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó đào tạo cả bậc mầm non đến THPT.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.