Trường Đại học Vinh đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản

(Baonghean.vn)- "Phát triển nông nghiệp an toàn gắn với bảo vệ môi trường bền vững”, đó là thông điệp chung của Hội thảo khoa học với chủ đề "Nông nghiệp, nông thôn và tài nguyên nước" do Trường Đại học Vinh phối hợp với Công ty Inoue Calcium và trường Đại học Kochi (Nhật Bản) tổ chức vào chiều 1/3.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Khánh Ly
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Khánh Ly.

Tham dự về phía Nhật Bản có PGS.TS Sato Shushi- trường Đại học Kochi; ông Innoue Takashi - Giám đốc điều hành Công ty Inoue Calcium. Về phía Trường Đại học Vinh có cán bộ, sinh viên  các khoa Sinh học, Nông Lâm Ngư, Địa lý và Tài Nguyên nước. Chương trình còn có đại diện Sở NN và PTNT Nghệ An cùng tham gia.

Tại hội thảo, cán bộ, sinh viên Trường Đại học Vinh đã được nghe đại diện Sở NN và PTNT Nghệ An giới thiệu về bức tranh nông nghiệp Nghệ An và định hướng phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, an toàn; nghe PGS,TS Sato Shushi - Trường Đại học Kochi trình bày về định hướng phát triển khu vực nông thôn và Quản lý tài nguyên nước.

Dịp này, ông Innoue Takashi - Giám đốc điều hành Công ty Inoue Calcium (Nhật Bản) đã trao đổi thêm với cán bộ, sinh viên trường Đại học Vinh về tương lai hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung giữa Công ty Inoue Calcium với tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Vinh trong lĩnh vực nông nghiệp.  

Giám đốc
Giám đốc Công ty Inoue Calcium (Nhật Bản) nói về triển vọng quan hệ hợp tác giữa công ty với Trường Đại học Vinh trên lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Khánh Ly

Ông Innoue Takashi - Giám đốc Công ty Inoue Calcium cho biết: Công ty đặc biệt quan tâm đến các chương trình đào tạo và các hướng nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực hóa học, sinh học và nông - lâm - ngư của trường Đại học Vinh. Phía công ty Inoue Calcium và trường Đại học Vinh mong muốn thông qua phối hợp hội thảo khoa học sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đồng thời là nhịp cầu kết nối một số chương trình hợp tác giữa Đại học Vinh với trường Đại học Kochi (Nhật Bản) nói riêng, giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Kochi nói chung về lĩnh vực phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Công ty Inoue Calcium đã nghiên cứu, sản xuất và đưa ra thị trường nhiều chế phẩm sinh học an toàn để trị bệnh cho các loại cây khác nhau. Trong khuôn khổ dự án “Hệ thống canh tác an toàn ở Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ, từ tháng 2 năm 2017, các chuyên gia của Công ty Inoue Calcium phối hợp với các nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu rau quả Trung ương và giảng viên Khoa Sinh học (Trường Đại học Vinh) tiến hành thử nghiệm các chế phẩm sinh học an toàn của Công ty Inoue để phòng và trị một số bệnh trên cây cam ở Nghi Lộc, Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn. Chế phẩm sinh học được thử nghiệm là các loại thuốc có nguồn gốc hữu cơ và một số chế phẩm từ khoáng chất, không độc đã được sử dụng rộng rãi trên các loại cây có múi tại Nhật Bản và một số nước khác như Thái Lan, Philipines… từ nhiều năm nay. Việc thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của chế phẩm trên các dòng cam Vinh trong điều kiện khí hậu của địa phương và đệ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép để sớm đưa chế phẩm vào sử dụng ở Việt Nam.

                                                                                        Khánh Ly

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.