Kiểm tra việc trường mầm non ở thành phố Vinh rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong nhà vệ sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Lãnh đạo nhà trường thừa nhận, việc các cô rửa khay đựng thức ăn cho trẻ ngay trong nhà vệ sinh là sai quy trình và sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Chiều 27/7, ông Lê Trường Sơn – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Y tế TP Vinh để kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại Trường mầm non Viet Sing Garden Hills. Động thái này diễn ra sau khi nhiều hình ảnh bị cho là “mất vệ sinh” xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến ngôi trường tư thục này.

Theo đó, hình ảnh được chia sẻ trên Facebook cho thấy, các nhân viên nhà trường đang rửa khay đựng thức ăn của trẻ trong nhà vệ sinh. Các khay được xếp ngay trên bồn cầu. Ngoài ra, còn có hình ảnh nguồn nước đen ngòm đang chảy....

bna_b1.jpeg
Hình ảnh các cô rửa khay trong nhà vệ sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Những hình ảnh này đã khiến các bậc phụ huynh bức xúc, đặc biệt là những người có con đang theo học ở trường này. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại về việc nước máy đen ngòm được dùng để rửa cho trẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Phạm Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển giáo dục quốc tế Viet Sing cho biết, những hình ảnh này là ở Trường mầm non Viet Sing Garden Hills (địa chỉ tại đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh), một trong những trường trực thuộc công ty.

“Về hình ảnh nước đen ngòm thì đó là thời điểm sau khi nghỉ dịch Covid-19 một thời gian dài nên nước trong bồn bị tù đọng, khi mở vòi nước thì xảy ra hiện tượng đó. Ở trường này không có hệ thống nhà bếp, nên chỉ dùng nước để rửa. Nhưng tôi thừa nhận ở trường có vấn đề đó, tôi yêu cầu phải rút kinh nghiệm, nghiêm túc nhìn nhận và dừng ngay lập tức vấn đề đó”, ông Đức nói.

bna_b2.jpg
Hình ảnh nước đen ngòm. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Về hình ảnh mà các cô đang rửa khay trong nhà vệ sinh, ông Đức cho biết các cô hiện nay không nhớ nổi bức ảnh được chụp khi nào. “Tuy nhiên, theo quy trình từng cá nhân làm việc như thế là không đúng, rửa khay trong hoàn cảnh đó là sai. Nhà trường rút kinh nghiệm vấn đề đó và sẽ không để xảy ra nữa”, ông Đức nói.

Ông Phạm Anh Đức cho rằng, những hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội “có thêu dệt một chút xíu”, xuất phát từ một giáo viên từng làm việc tại trường sau đó nghỉ việc và có sự hiềm khích với bộ phận quản lý.

“Dù thế nào đi chăng nữa thì với vai trò là người đứng đầu chúng tôi thừa nhận để xảy ra việc đó, để cho phụ huynh phải quan tâm như thế là sai. Ngoài ra, để cho nhân viên nghỉ trong tư thế không thoải mái cũng sai, quan điểm của chúng tôi là sẽ nhìn thẳng vào sự thật và sẽ chỉnh sửa”, ông Đức nói thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hệ thống mầm non Viet Sing ở TP Vinh hiện có 4 trường. Trong đó, Trường mầm non Viet Sing Garden Hills có 8 lớp, với gần 200 cháu theo học nhưng chưa có bếp để nấu ăn.

Trước đó, ngày 23/11/2022, Trường mầm non Viet Sing Garden Hills đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 90 triệu đồng vì đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, quá trình giám sát an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An phát hiện, Trường mầm non Viet Sing Sunrise (địa chỉ ở đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Vinh) đã thực hiện chưa đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.