Kiev vẫn chưa sẵn sàng gia nhập NATO

(Baonghean.vn) - Việc gia nhập NATO của Ukraine không có trong chương trình nghị sự ngắn hạn của khối quân sự này, Đại sứ Đức Ernst Wolfgang Reichel tại Ukraine hôm nay (16/9) cho biết.

“Dù ủng hộ về mặt chủ trương nhưng việc kết nạp Ukraine vào NATO chưa phải là mục tiêu trước mắt của khối này”  (Nguồn: Sputnik)
Dù ủng hộ về mặt chủ trương nhưng việc kết nạp Ukraine vào NATO chưa phải là mục tiêu trước mắt của khối này. Ảnh: Sputnik

“Ukraine vẫn chưa sẵn sàng để tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)” là khẳng định mới nhất của Đại sứ Đức Ernst Wolfgang Reichel tại Ukraine.

Trả lời tạp chí Novoe Vremya của Ukraine, Đại sứ Reichel cho biết: “Tại Hội nghị thượng đỉnh mới nhất của NATO tại Vacsava, Ba Lan hồi tháng 7 vừa qua đã có một cuộc họp giữa Ukraine - NATO. Tại đây, các quốc gia thành viên NATO đã nhất trí đưa ra một tuyên bố chung về sự phát triển mối quan hệ trong tương lai giữa Ukraine và khối quân sự này. Các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO cũng khẳng định cam kết với chính sách mở cửa, tạo cơ hội cho Ukraine có thể gia nhập khối trong tương lai. Tất nhiên, kèm với đó là việc thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ của Kiev”.

Mặc dù vậy, Đại sứ Reichel khẳng định: “Việc kết nạp Ukraine sẽ không phải công việc trong tương lai gần của khối”.

Vào tháng 12/2014, Ukraine tuyên bố từ bỏ đường lối phi liên minh quân sự đồng thời xác nhận ý định gia nhập khối NATO.

Đến tháng 9/2015, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành một học thuyết quân sự. Theo ông Poroshenko, đây là một quy định cần thiết cho lực lượng vũ trang của Ukraine để phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO vào năm 2020.

Tháng 3 vừa qua, Ukraine và NATO đã nhất trí về một loạt những cải cách cho lực lượng vũ trang Ukraine để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của NATO, theo lộ trình hợp tác kỹ thuật - quốc phòng đạt được hồi tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên, với tuyên bố mới nhất của Đại sứ Đức tại Ukraine, con đường vào NATO của Kiev có lẽ sẽ còn rất dài.

Khang Duy

(Theo Sputnik)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.