Kinh nghiệm bàn giao lưới điện ở Yên Thành

(Baonghean) - Tính đến thời điểm này, huyện Yên Thành là đơn vị duy nhất của tỉnh hoàn thành kế hoạch bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn. 39/39 xã, thị trấn trên địa bàn đã được bàn giao cho Chi nhánh Điện lực huyện quản lý, vận hành.

Từ năm 2009, Điện lực Yên Thành đã tổ chức tiếp nhận lưới điện tại các xã trong địa bàn huyện. Sơn Thành và Bắc Thành là 2 xã đầu tiên của huyện thực hiện bàn giao lưới điện nông thôn cho Điện lực quản lý. Chia sẻ về kết quả sau 5 năm bàn giao lưới điện nông thôn, ông Nguyễn Duy Trung - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho biết: “Bàn giao lưới điện nông thôn cho Điện lực quản lý là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và hợp với xu thế phát triển. Sau khi bàn giao, công tác quản lý điện năng, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống lưới điện được thực hiện thường xuyên nên đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sinh hoạt, sản xuất của người dân. Cùng đó, công tác thanh, quyết toán được thực hiện nghiêm túc, minh bạch làm cho người dân tin tưởng hơn…”. 
Trước đó, từ những năm 1980, các hợp tác xã (HTX) ở các địa phương đã đóng góp vai trò tích cực trong việc đầu tư lưới điện, buôn bán lẻ điện đến hộ dân ở nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh vướng mắc, bất cập, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Từ tháng 2/2009, để lập lại trật tự kinh doanh điện nông thôn, Chính phủ đã quyết định giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán lẻ đến hộ dân nông thôn đối với các HTX không đủ điều kiện kinh doanh điện năng. 
Tính đến hết năm 2013, huyện Yên Thành còn 16 xã chưa bàn giao cho ngành Điện. Trước nhiệm vụ đó, Điện lực Yên Thành đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một các chi tiết, khoa học. Ông Hồ Sỹ Vĩnh - Giám đốc Điện lực Yên Thành cho biết: “Xác định nhiệm vụ tiếp nhận, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền huyện, xã, xây dựng kế hoạch và quyết tâm thực hiện tốt. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận bàn giao gặp không ít khó khăn: tư tưởng không muốn bàn giao của một số địa phương; lưới điện tiếp nhận kém, hệ thống công tơ chưa được thay thế nên tổn thất còn cao. Trong khi đó lực lượng của đơn vị còn mỏng, không được bổ sung người nên công việc rất vất vả…”.
Vì thế, với số lượng 16 xã cần phải tiếp nhận trong năm 2014, Điện lực Yên Thành có những phương án cụ thể như: Phối hợp cùng phòng Công thương tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản về một lịch “cứng” bàn giao lưới điện nông thôn cho các xã. Căn cứ vào lịch đó, các xã bố sắp xếp lịch làm việc phù hợp để thực hiện đúng kế hoạch đề ra. “Ngoài ra, tại bất cứ địa phương nào, trước khi tổ chức tiếp nhận, Ban Giám đốc đều phải vào cuộc, trực tiếp chia sẻ, tư vấn với lãnh đạo địa phương và các HTX để họ thấu hiểu, đồng thuận. Đây được xem là yếu tố hết sức quan trọng, tránh sự chây ỳ, đùn đẩy” - ông Vĩnh cho biết.
Theo ông Nguyễn Vương Ngọc - Trưởng phòng Công thương huyện Yên Thành: “Quan điểm của huyện là phải thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch đã đề ra. Với vai trò quản lý hành chính, huyện tập trung chỉ đạo các xã bàn giao lưới điện theo đúng lộ trình cũng như các nhiệm vụ sau khi bàn giao”. Tính đến 30/11, 39/39 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thành đã tổ chức bàn giao lưới điện nông thôn cho Điện lực quản lý. Hiện nay, Điện lực Yên Thành có tổng số gần 80.000 khách hàng; số lượng thương phẩm nhận đạt hơn 89.400.000 Kwh, thương phẩm lũy kế đạt 72.162.000 Kwh (tính đến hết 30/11/2014). 
Mạnh Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.