‘Kỷ luật, kỷ cương đầu tư công phải nghiêm’

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khi đề cập đến công tác giải ngân vốn đầu tư công tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh sáng 25/8.

Trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu trong xã hội giảm mạnh và kéo dài do dịch bệnh, chi tiêu của Nhà nước là công cụ chính để kích thích tổng cầu trong nền kinh tế; cho nên thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết để giúp nền kinh tế phục hồi, duy trì tăng trưởng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại Nghệ An, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các giải pháp cụ thể để giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, ngay sau Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành và các địa phương ngày 15/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/7/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt.

Tại cuộc làm việc sáng 25/8, UBND tỉnh Nghệ An đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các ngành, địa phương; trên cơ sở kết quả làm việc và rà soát với các ngành, địa phương.

Tính đến 15/8/2020, tỷ lệ giải ngân (bao gồm cả nguồn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2020) là 58,09%, trong đó, nguồn đầu tư tập trung có tỷ lệ giải ngân đạt 59,35% kế hoạch. Theo Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An Nguyễn Xuân Đức, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh hiện đứng thứ 2 của cả nước.

Đề cập đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ quan điểm việc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển và đề nghị ngành Kế hoạch và Đầu tư rà soát những dự án không thể giải ngân được để chuyển tiếp vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã yêu cầu lãnh đạo một số ngành làm rõ tiến độ giải ngân, những khó khăn, vướng mắc gặp phải.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương trong năm 2020. 

Vì trong bối cảnh tác động của dịch Covid -19, đây được xác định là mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng và tạo điều kiện thuận lơi cho các ngành, địa phương phát huy được nguồn lực đầu tư công đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.  

Bày tỏ quyết tâm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 100%, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An tái khẳng định, sẽ lấy đây là cơ sở xác định để xem xét kết quả thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương khi xem xét bình bầu danh hiệu thi đua khen thưởng năm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các ngành để xác định số liệu đầu tư công; thường xuyên bám sát, đảm bảo tính chính xác về số liệu. Đặc biệt, các ngành, địa phương phải có cam kết ở hai mốc thời gian là đến 30/9/2020 và đến cuối năm (tính theo niên độ ngân sách Nhà nước) tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện bao nhiệm phần %. 

Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam đã thi công công trình đạt hơn 70% khối lượng công việc. Ảnh tư liệu: P.Tr
Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam đã thi công công trình đạt hơn 70% khối lượng công việc. Ảnh tư liệu: P.Tr

Với những nguồn vốn vướng mắc không thực hiện giải ngân được của các dự án cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị báo cáo để có cơ sở báo cáo loại các dự án này ra danh mục đầu tư công năm nay.

Mặt khác, ngành Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát khả năng điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân tốt. 

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung đã chỉ rõ hướng xử lý với các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công. 

Đặc biệt, liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của một số, ngành địa phương còn thấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đôn đốc, giao trách nhiệm cho người đứng đầu chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc làm việc liên quan đến nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, định hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc làm việc liên quan đến nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, định hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Ảnh: Thành Duy

Ngành chức năng cũng phải rà soát đề xuất để đề xuất điều chuyển vốn ở những dự án tỷ lệ giải ngân đạt thấp. “Kỷ luật, kỷ cương đầu tư công phải nghiêm”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh tinh thần nói đi đôi với làm.

Tại cuộc làm việc, ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm việc với các sở, ngành, địa phương để rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên, phù hợp nguồn lực, tập trung cho dự án động lực, có tác động lan tỏa đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tại phiên làm việc sáng nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, định hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khung các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước tại khu B và khu C thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu

Chủ tịch UBND tỉnh: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tháng 9 là tháng có ý nghĩa quyết định cho việc hoàn thành nhiệm vụ quý III/2020 và là nền tảng thực hiện nhiệm vụ quý IV/2020. Vì vậy, các cấp, các ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho kế hoạch năm 2020.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...