Kỳ Sơn gấp rút kêu gọi ủng hộ và thi công 1.000 ngôi nhà tặng người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Các cấp ngành, địa phương đang cấp tập vừa thi công vừa kêu gọi “vốn đối ứng” xây dựng, dự kiến đến cuối tháng 6/2023 hoàn tất bàn giao 1.000 nhà cho người dân.

Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh, đợt vận động thứ nhất, nhân dân huyện Kỳ Sơn được hỗ trợ 1.000 ngôi nhà từ sự kêu gọi của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an.

Cụ thể, Bộ Công an vận động hỗ trợ 500 ngôi nhà, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An kêu gọi hỗ trợ 500 ngôi nhà.

Hình thức hỗ trợ gồm 1.000 căn nhà khung thép lắp ghép trên nền bê tông cốt thép, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, diện tích 56m2.

Các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện Kỳ Sơn ủng hộ xây nhà cho người nghèo tại cuộc họp HĐND huyện. Ảnh: Hoài Thu

Các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện Kỳ Sơn ủng hộ xây nhà cho người nghèo tại cuộc họp HĐND huyện. Ảnh: Hoài Thu

Hiện các cấp ngành, địa phương huyện Kỳ Sơn đang cấp tập vừa thi công vừa kêu gọi “vốn đối ứng” xây dựng, dự kiến đến cuối tháng 6/2023 hoàn tất bàn giao 1.000 nhà cho người dân.

Sáng 9/3/2023, tại cuộc họp chuyên đề lần thứ 7 của HĐND huyện Kỳ Sơn, trước khi triển khai các nội dung, đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát động kêu gọi các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện ủng hộ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Để xây dựng và lắp ghép hoàn chỉnh, các hộ gia đình cần hoàn thành thi công phần nền nhà bằng bê tông theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã thiết kế. Kinh phí thi công khoảng 5 triệu đồng/nền nhà.

Các địa phương giúp người dân tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị xây phần móng nhà. Ảnh: Hoài Thu

Các địa phương giúp người dân tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị xây phần móng nhà. Ảnh: Hoài Thu

Hầu hết các hộ gia đình được hỗ trợ nhà đợt này đều là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên không có tiền để “đối ứng” xây dựng phần nền nhà. Vì vậy, toàn bộ kinh phí 2,5 tỷ đồng xây dựng 500 nền nhà đợt thứ nhất cần sự hỗ trợ ủng hộ của cộng đồng.

Bởi vậy, để đáp ứng tiến độ dự kiến, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kỳ Sơn đã tổ chức kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện ủng hộ việc làm nhân văn này.

Tại cuộc vận động, các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan đơn vị, cá nhân trên địa bàn Kỳ Sơn đã quyên góp được gần 2,4 tỷ đồng.

Trong đó, các cá nhân đăng ký ủng hộ gần 198 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ hơn 2,2 tỷ đồng.

Số kinh phí còn lại lãnh đạo huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục liên hệ, kêu gọi vận động.

Kỳ Sơn thành lập 9 tổ công tác trực tiếp bám địa bàn theo dõi, đôn đốc thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ảnh: Hoài Thu

Kỳ Sơn thành lập 9 tổ công tác trực tiếp bám địa bàn theo dõi, đôn đốc thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ảnh: Hoài Thu

Ông Vi Hoè - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, hiện nay chính quyền các địa phương đang gấp rút cùng với các gia đình, cán bộ các cấp vừa tháo dỡ nhà, giúp các hộ ổn định nơi ở tạm, vừa tiến hành thi công phần móng nhà đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế trước khi lắp ghép.

Dự kiến đến hết tháng 6/2023, Kỳ Sơn sẽ hoàn thành 1.000 ngôi nhà bàn giao cho các hộ dân. Trong đó, dự kiến đến cuối tháng 4/2023 sẽ hoàn thành xong 500 ngôi nhà tại 9 xã./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.