Làm rõ nguyên nhân hộ nghèo giảm, thẻ BHYT người nghèo tăng

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được đặt ra tại cuộc làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh với UBND thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc) theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.
Bà Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh trưởng đoàn giám sát. Ảnh: Minh Chi
Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

Theo báo cáo của UBND thị trấn Quán Hành, tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn tăng theo từng năm. Nếu như năm 2015, tỷ lệ tham gia mới chỉ đạt 60,3% thì đến nay đạt 87,4%, tương đương 5.469 thẻ/6.271 dân số. Đặc biệt nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình từ 628 người (năm 2015) lên 1.079 người.

Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, công tác này cũng đang đặt ra một số khó khăn, hạn chế. Nổi lên là việc tuyên truyền, tạo bước chuyển trong nhận thức của người dân về BHYT trong các hộ kinh doanh, buôn bán, tạm trú còn khó khăn, dẫn đến việc vận động đối tượng này tham gia BHYT hạn chế.

Tình trạng sai sót thông tin trong cấp thẻ vẫn còn diễn ra và quy trình cấp đổi bất cập.

Chủ tịch UBND thị trấn Đặng Khắc Bình, cho rằng, mặc dù hộ nghèo giảm nhưng số khẩu trong các hộ nghèo tăng, dẫn đến tăng thẻ BHYT đối tượng nghèo. Ảnh: Minh Chi
Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hành Đặng Khắc Bình cho rằng, mặc dù hộ nghèo giảm nhưng số khẩu trong các hộ nghèo tăng, dẫn đến tăng thẻ BHYT đối tượng nghèo. Ảnh: Minh Chi

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở khảo sát thực tế Trạm Y tế thị trấn, phòng y tế học đường tại một số trường học trên địa bàn và nghe thị trấn báo cáo; thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh nêu nhiều vấn đề.

Đó là tại sao số hộ nghèo trên địa bàn giảm, nhưng số thẻ của đối tượng người nghèo trên địa bàn tăng; tình trạng sai sót thông tin thẻ BHYT diễn ra thời gian dài nhưng vẫn chưa khắc phục được; làm rõ sai từ khâu nào; việc lập danh sách, phê duyệt các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo có kịp thời…

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Lan nêu băn khoăn, mặc dù Trạm Y tế thị trấn có cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khá đồng bộ và nhân viên y tế được bố trí 5 người, nhưng số người bệnh đến trạm bình quân chỉ có 5 - 6 người/ngày, đang gây lãng phí lớn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.

Lý do số người bệnh đến trạm ít, ngoài việc thực hiện chủ trương thông tuyến và các phòng khám tư nhân mở ra trên địa bàn, theo bác sỹ Nguyễn Thị Thủy - Trưởng trạm Y tế, trạm chỉ có 1 bác sỹ khám bệnh và khi bác sỹ này vắng trạm đi hội họp, tập huấn thì người bệnh đến trạm sẽ không được khám và cấp thuốc theo chế độ BHYT.

Mặt khác, do cơ cấu bệnh tật và quy định khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở, nhiều thuốc không được cấp và lượng thuốc cấp cho một số bệnh cũng ít, cho nên tâm lý người bệnh muốn lên tuyến trên.

Đoàn giám sát kiểm tra tủ thuốc tại Trạm Y tế thị trấn Quán Hành. Ảnh: Minh Chi
Đoàn giám sát kiểm tra tủ thuốc tại Trạm Y tế thị trấn Quán Hành. Ảnh: Minh Chi

Ông Đặng Khắc Bình - Chủ tịch UBND thị trấn cũng giải trình các vấn đề mà đoàn quan tâm, trong đó mặc dù số hộ nghèo giảm nhưng nhân khẩu trong các hộ nghèo tăng, cho nên tổng số thẻ BHYT thuộc đối tượng người nghèo trên địa bàn tăng.

Kết luận tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Lan đề nghị thị trấn Quán Hành tiếp tục tuyên truyền pháp luật về BHYT, từ đó vận động, tăng tỷ lệ và hướng tới mục tiêu y tế toàn dân. Bên cạnh đó thị trấn cũng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là hệ thống dữ liệu về dân số, đảm bảo quá trình lập danh sách đối tượng chính xác và có biện pháp khắc phục các sai sót về thông tin trên thẻ BHYT kịp thời. Đề nghị các đơn vị được cấp kinh phí trích từ quỹ BHYT để phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT đúng mục đích và có hiệu quả.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.