Làm rõ những thắc mắc trong giải quyết chế độ trợ cấp đối với thân nhân liệt sỹ

(Baonghean) Trong đơn gửi báo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Trình ở xóm Văn Yên, Văn Thành, Yên Thành cho rằng chính quyền địa phương đã làm trái quy định của Nhà nước trong giải quyết chế độ chính sách đối với gia đình ông. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì không phải như vậy.

Theo như ông Nguyễn Trọng Trình, trong di chúc của bà Nguyễn Thị Thại (đã mất), mẹ của liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh và Nguyễn Quốc Lung hy sinh ngày 10/3/1931 đã ủy quyền cho ông được thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung. Ngày 24/10/1997, họ tộc cũng đã họp bàn về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Trình đảm nhận việc thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung. Tuy nhiên, tiền thờ cúng của liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh, Nguyễn Quốc Lung tới nay ông chưa được nhận, chế độ trợ cấp một lần của Liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung ông không được hưởng.

                        Ông Trình đang trình bày những tài liệu thiếu cơ sở pháp lý.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh có 2 con trai là Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Trọng Trình. Ông Nguyễn Quang Anh là con trưởng và có 2 con trai là Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Đường, vì vậy việc thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh do ông Anh đảm nhận và hiện nay con trưởng ông Anh là ông Hoàng vẫn thờ cúng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì việc giải quyết chế độ liên quan do ông Nguyễn Trọng Trình đảm nhận và ông Trình đã nhận tiền trợ cấp một lần theo Nghị định 89/CP của liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh. Còn trợ cấp thờ cúng liệt sỹ ông Nguyễn Trọng Trình không được nhận vì: Theo Điều 22 Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ và Công văn số 1011/TBLS&NCC, của Cục TBLS&NCC ngày 9/6/1998 về việc hướng dẫn giải thích chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ thì: Liệt sỹ không còn thân nhân (vợ hoặc chồng, con, cha mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sỹ) thì một trong những người thân khác của liệt sỹ theo quy định của pháp luật được giao giữ bằng Tổ quốc ghi công và đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ, được xét hưởng khoản trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 600.000 đồng. Trong trường hợp này, việc thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh lại do cháu nội liệt sỹ đảm nhận (ông Hoàng), do vậy ông Nguyễn Trọng Trình là con liệt sỹ nhưng không thuộc diện hưởng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sỹ theo quy định.

Đối với việc ông không được nhận khoản trợ cấp của liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung, qua tìm hiểu được biết liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung có 2 người con gái là bà Nguyễn Thị Phiệt và bà Nguyễn Thị Điệt, tuy cả hai bà đều đã mất nhưng còn có con. Theo các quy định hiện hành thì việc giải quyết các chế độ liên quan sẽ do thỏa thuận của các con của bà Phiệt và bà Điệt. Và thực tế theo hồ sơ tại Sở Lao động thương binh và Xã hội thì các cháu ngoại của liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung đã ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Phong đại diện khai hồ sơ đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945, cùng biên bản họp họ tộc thống nhất để ông Phong làm các thủ tục liên quan đề nghị công nhận và nhận chế độ cán bộ tham gia hoạt động cách mạng của liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung. Theo đó, ông Phong đã có bản kê khai đề  nghị hưởng trợ cấp một lần. Tất cả các văn bản đều có chữ ký xác nhận của các cháu ngoại, chữ ký xác nhận của chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó Sở Lao động thương binh xã hội Nghệ An đã có Quyết định 1592/QĐ-NCC ngày 29/6/2012 về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần, và ông Phong là người được hưởng.

Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với cấp có thẩm quyền và nhận được các nội dung trả lời khá thống nhất, cụ thể như sau: bà Nguyễn Thị Thuần - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Thành cho rằng, về thủ tục hồ sơ, xã chỉ xác nhận ông Phong là cháu ngoại liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung, chứ không can thiệp về việc gia đình bố trí ai trực tiếp thờ cúng". Bà  Trần Thị Thanh Xuân - Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành cho rằng: "Về hồ sơ do con cháu trong gia đình làm, phòng Tổ chức Huyện ủy xét, phòng LĐ-TB&XH chỉ thực hiện việc chi trả". Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Người có công, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An khẳng định “Trên cơ sở hồ sơ được lập, có ủy quyền, biên bản họp họ tộc... Sở LĐ-TB&XH Nghệ An ra quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo quy định”. 

Qua vấn đề này, có thể thấy phía các cấp ngành liên quan đã giải quyết đúng với chức năng, thẩm quyền và hoàn toàn dựa trên hồ sơ do chính gia đình cung cấp. Còn việc tranh chấp trong họ tộc, gia đình ông phải tự giải quyết. Do đó, việc ông Nguyễn Trọng Trình cho rằng chính quyền địa phương làm trái quy định của Nhà nước là không có cơ sở.

Quảng An

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.