Lần đầu tiên Nghệ An tiếp nhận chuyến bay giải cứu công dân về nước tránh dịch Covid-19

Thanh Sơn - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - 20 giờ 40 phút tối ngày 14/04/2021, Nghệ An đón chuyến bay mang số hiệu VJ7835 chở 224 hành khách từ sân bay Narita (Nhật Bản) nhập cảnh về Cảng hàng không Quốc tế Vinh
Clip đón công dân về nước.
Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, 20 giờ 40 phút tối ngày 14/04/2021, Nghệ An đón chuyến bay mang số hiệu VJ7835 chở 224 hành khách từ sân bay Narita (Nhật Bản) nhập cảnh về Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Ảnh: Thành Cường
Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, 20 giờ 40 phút tối ngày 14/04/2021, Nghệ An đón chuyến bay mang số hiệu VJ7835 chở 224 hành khách từ sân bay Narita (Nhật Bản) nhập cảnh về Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Ảnh: Thành Cường
222 hành khách này là những lao động Việt Nam ở Nhật Bản ( trong đó có nhiều lao động người Nghệ An). Họ trở về nước để tránh dịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng trở lại ở một số tỉnh lớn của Nhật Bản. Ảnh: Thành Cường
Trong số 224 hành khách thì 222 người là lao động Việt Nam ở Nhật Bản (trong đó có nhiều lao động người Nghệ An). Họ trở về nước để tránh dịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang gia tăng trở lại ở một số tỉnh lớn của Nhật Bản. Ảnh: Thành Cường
Đây là lần đầu tiên Nghệ An tiếp nhận chuyến bay giải cứu công dân về nước phòng dịch. Việc Nghệ An đón nhận công dân từ nước ngoài về cách ly tập trung phòng dịch đã thể hiện rõ tinh thần chung tay góp sức, cùng cả nước chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Đây là lần đầu tiên Nghệ An tiếp nhận chuyến bay giải cứu công dân về nước phòng dịch. Việc Nghệ An đón nhận công dân từ nước ngoài về cách ly tập trung phòng dịch đã thể hiện rõ tinh thần chung tay góp sức, cùng cả nước chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Trước thời điểm tiếp nhận công dân, tỉnh Nghệ An đã thực hiện rà soát năng lực tiếp nhận, khả năng bố trí nguồn lực an ninh trật tự, y tế và các nội dung liên quan trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Trước thời điểm tiếp nhận công dân, tỉnh Nghệ An đã thực hiện rà soát năng lực tiếp nhận, khả năng bố trí nguồn lực an ninh trật tự, y tế và các nội dung liên quan trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Công tác an ninh tại sân bay được thắt chặt, toàn bộ nhân viên phục vụ đón chuyến bay đều được mặc trang phục bảo hộ cẩn thận để phòng dịch. Ảnh: Thành Cường

Công tác an ninh tại sân bay được thắt chặt, toàn bộ nhân viên phục vụ đón chuyến bay đều được mặc trang phục bảo hộ cẩn thận để phòng dịch. Ảnh: Thành Cường

Sau khi máy bay hạ cánh, tất cả số lao động Việt Nam trở về Nhật Bản này được khử trùng, kiểm tra khai báo y tế, sức khỏe. Tiếp theo, họ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi về tới khu cách ly tập trung phòng dịch có thu phí tại một cơ sở lưu trú trong tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Sau khi máy bay hạ cánh, tất cả số lao động Việt Nam trở về Nhật Bản này được khử trùng, kiểm tra khai báo y tế, sức khỏe. Tiếp theo, họ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi về tới khu cách ly tập trung phòng dịch có thu phí tại một cơ sở lưu trú trong tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Các cán bộ kiểm dịch y tế cửa khẩu biên giới của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thực hiện đo thân nhiệt cho các công dân nhằm phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn; kiểm soát, phòng chống Covid-19 nghiêm túc theo quy định. Ảnh: Thành Cường

Các cán bộ kiểm dịch y tế cửa khẩu biên giới của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thực hiện đo thân nhiệt cho các công dân nhằm phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn; kiểm soát, phòng chống Covid-19 nghiêm túc theo quy định. Ảnh: Thành Cường

Thủ tục nhập cảnh cho 224 hành khách được thực hiện đúng quy trình áp dụng với khách về từ vùng dịch và theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Cường

Thủ tục nhập cảnh cho 224 hành khách được thực hiện đúng quy trình áp dụng với khách về từ vùng dịch và theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Cường

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, các công dân lên xe đã được chuẩn bị sẵn, để về khu cách ly tập trung. Ảnh Thành Cường

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, các công dân lên xe đã được chuẩn bị sẵn, để về khu cách ly tập trung. Ảnh Thành Cường

Đại đa số các công dân có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Tuy nhiên vẫn có 1 số người phải di chuyển bằng xe lăn hỗ trợ. Ảnh: Thành Cường

 Đại đa số các công dân có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Tuy nhiên vẫn có 1 số người phải di chuyển bằng xe lăn hỗ trợ. Ảnh: Thành Cường

Một hành khách bế theo con nhỏ trở về từ Nhật Bản. Ảnh: Thành Cường

Một hành khách bế theo con nhỏ trở về từ Nhật Bản. Ảnh: Thành Cường

Giây phút vui mừng của nhóm công dân vừa trở về từ vùng dịch. Ảnh: Thành Cường

Giây phút vui mừng của nhóm công dân vừa trở về từ vùng dịch. Ảnh: Thành Cường

Trong suốt quá trình di chuyển đưa công dân từ Cảng hàng không Quốc tế Vinh về địa điểm cách ly, các cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tham gia, bám sát, đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Thành Cường

Trong suốt quá trình di chuyển đưa công dân từ Cảng hàng không Quốc tế Vinh về địa điểm cách ly, các cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tham gia, bám sát, đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Thành Cường

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo: Trong suốt quá trình các công dân cách ly, các lực lượng cần đặc biệt chú trọng công tác phân luồng, phân khu cách ly, giám sát việc xử lý chất thải theo đúng quy định, tuyệt đối không để xuất hiện tình huống lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly; thực hiện chế độ thường trực 24/24 đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo: Trong suốt quá trình các công dân cách ly, các lực lượng cần đặc biệt chú trọng công tác phân luồng, phân khu cách ly, giám sát việc xử lý chất thải theo đúng quy định, tuyệt đối không để xuất hiện tình huống lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly; thực hiện chế độ thường trực 24/24 đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, các cơ sở y tế trên địa bàn có công dân về nước thực hiện cách ly sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, các cơ sở y tế trên địa bàn có công dân về nước thực hiện cách ly sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Sau chuyến bay này, tỉnh Nghệ An sẽ còn tiếp nhận thêm 01 chuyến bay với 226 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về nhập cảnh và cách ly tại địa phương vào ngày 17/4/2021 tới. Ảnh: Thành Cường

Sau chuyến bay này, tỉnh Nghệ An sẽ còn tiếp nhận thêm 01 chuyến bay với 226 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về nhập cảnh và cách ly tại địa phương vào ngày 17/4/2021 tới. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.