Lan tỏa phong trào trao tặng và treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo ở Nghệ An

Công Kiên - Hồng Ngọc

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), nhiều địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức hoạt động trao tặng và treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo.

Nhằm tăng cường mối đoàn kết lương – giáo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành chủ trương tổ chức vận động trao tặng và treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo. Dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9) năm nay, nhiều cơ sở tôn giáo và gia đình giáo dân trên địa bàn tỉnh đã được trao tặng và tiến hành treo cờ Tổ quốc.

Ảnh: CSCC
Lãnh đạo huyện Đô Lương trao tặng cờ Tổ quốc cho Giáo họ Linh Sơn (Giáo xứ Bột Đà). Ảnh: Hồng Ngọc

Huyện Đô Lương là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương trao tặng và treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, huyện Đô Lương đã trao 100 lá cờ Tổ quốc cho Giáo họ Linh Sơn (thuộc Giáo xứ Bột Đà).

Trước đó, dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/2021), huyện Đô Lương cũng đã trao 300 lá cờ Tổ quốc cho Giáo họ Thượng Cát và Giáo họ Trung Hậu (thuộc Giáo xứ Sơn La).

Ảnh: Hữu Hoàn
Lãnh đạo huyện Đô Lương treo cờ Tổ quốc tại Giáo họ Linh Sơn (Giáo xứ Bột Đà). Ảnh: Hữu Hoàn

Bà Vương Thị Quý – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương cho biết: “Với 400 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã góp phần làm cho các tuyến đường và khu dân cư thêm rực rỡ trong những ngày lễ trọng đại của đất nước. Đồng thời, thể hiện tình đoàn kết lương – giáo, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương”.

Tại huyện Con Cuông, Đoàn Thanh niên xã Yên Khê được Tỉnh đoàn hỗ trợ 100 lá cờ Tổ quốc để xây dựng Đường cờ đại đoàn kết và trao tặng cho Giáo họ Con Cuông (thuộc Giáo xứ Quang Lãng). Theo đó, gần 20 lá cờ đã được treo tại nhà thờ giáo họ và gia đình các giáo dân trên địa bàn vào dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ảnh: CSCC
Cổng chào Giáo họ Linh Sơn thuộc Giáo xứ Bột Đà (Đô Lương) được treo cờ Tổ quốc. Ảnh: Hồng Ngọc

Hoạt động treo cờ Tổ quốc còn được thực hiện ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh như Giáo họ Vĩnh Giang, thuộc Giáo xứ Cầu Rầm (thành phố Vinh); Giáo họ Vĩnh Yên (thị xã Thái Hòa)…

Ảnh: CSCC
Nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hồng Ngọc

Phong trào treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn của dân tộc, nhất là dịp Quốc khánh 2/9 đang có sức lan tỏa khắp toàn tỉnh. Qua đó, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc để dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.