Lắng đọng đêm nhạc tri ân thầy cô của học sinh trường Phan

Đức Anh - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tối ngày 18/11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức Hội diễn văn nghệ nhằm tri ân công ơn các thầy cô giáo.
Đêm diễn quy tụ 22 tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ Hội diễn văn nghệ chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, cùng đông đảo phụ huynh, học sinh đã đến với đêm diễn. Ảnh: Đình Tuyên

Đêm diễn quy tụ 22 tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ Hội diễn văn nghệ chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, cùng đông đảo phụ huynh, học sinh đã đến với đêm diễn. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, có tính nghệ thuật cao, mang đến nhiều xúc cảm cho khán giả. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, có tính nghệ thuật cao, mang đến nhiều xúc cảm cho khán giả. Ảnh: Đình Tuyên

Không chỉ bó hẹp ở một thể loại nhất định, các tiết mục của các học sinh Trường Phan có sự pha trộn, biến tấu linh hoạt, khiến các thầy, cô giáo và khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ảnh: Đình Tuyên

Không chỉ bó hẹp ở một thể loại nhất định, các tiết mục của các học sinh Trường Phan có sự pha trộn, biến tấu linh hoạt, khiến các thầy, cô giáo và khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ảnh: Đình Tuyên

Có nhiều thể loại âm nhạc, hài kịch được biểu diễn tại đêm hội do chính các em biên đạo, dàn dựng. Đặc biệt một số tiết mục mang âm hưởng hiện đại, thể hiện tính tư duy đầy sáng tạo của những học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong ảnh: Tiết mục múa "Đất Việt ngàn năm vọng mãi" của lớp 10C1 chuyên Văn. Ảnh: Đình Tuyên

Có nhiều thể loại âm nhạc, hài kịch được biểu diễn tại đêm hội do chính các em biên đạo, dàn dựng. Đặc biệt một số tiết mục mang âm hưởng hiện đại, thể hiện tính tư duy đầy sáng tạo của những học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong ảnh: Tiết mục múa "Đất Việt ngàn năm vọng mãi" của lớp 10C1 chuyên Văn. Ảnh: Đình Tuyên

Những lời ca, tiếng hát của các nam sinh, nữ tú trường Phan đã thay lời tri ân công lao trời biển của thầy cô giáo - những người đưa các em tới những bến bờ tri thức, chắp đôi cánh để các em tự tin vươn tới những chân trời mới. Tiết mục hát múa "Người gieo mầm xanh" của lớp 11A6. Ảnh: Đình Tuyên

Những lời ca, tiếng hát của các nam sinh, nữ tú trường Phan đã thay lời tri ân công lao trời biển của thầy cô giáo - những người đưa các em tới những bến bờ tri thức, chắp đôi cánh để các em tự tin vươn tới những chân trời mới. Tiết mục hát múa "Người gieo mầm xanh" của lớp 11A6. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh những tiết mục lắng đọng cảm xúc là những điệu nhảy sôi động đến từ các học sinh của khối lớp 10 và lớp 11. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh những tiết mục lắng đọng cảm xúc là những điệu nhảy sôi động đến từ các học sinh của khối lớp 10 và lớp 11. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài các em học sinh, đã có rất nhiều phụ huynh đến cổ vũ cho các con. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài các em học sinh, đã có rất nhiều phụ huynh đến cổ vũ cho các con. Ảnh: Đình Tuyên

Màn múa ấn tượng của 2 nữ sinh Phương Nhi - Tùng Chi trong hoạt cảnh "Người gieo mầm xanh" - tiết mục của lớp 12C7 chuyên Anh Nhật vừa đạt giải Nhất của Hội diễn văn nghệ năm nay. Ảnh: Hoàng Cường

Màn múa ấn tượng của 2 nữ sinh Phương Nhi - Tùng Chi trong hoạt cảnh "Người gieo mầm xanh" - tiết mục của lớp 12C7 chuyên Anh Nhật vừa đạt giải Nhất của Hội diễn văn nghệ năm nay. Ảnh: Hoàng Cường

Hoạt cảnh "Người gieo mầm xanh" của lớp 12C7 do các em tự dàn dựng với sự tham gia của tất cả các thành viên trong lớp cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Hoàng Cường

Hoạt cảnh "Người gieo mầm xanh" của lớp 12C7 do các em tự dàn dựng với sự tham gia của tất cả các thành viên trong lớp cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Hoàng Cường

Lắng đọng cảm xúc với những tà áo dài tha thướt của các nữ sinh xinh đẹp. Ảnh: Hoàng Cường

Lắng đọng cảm xúc với những tà áo dài tha thướt của các nữ sinh xinh đẹp. Ảnh: Hoàng Cường

Đêm diễn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả bởi khả năng biểu diễn xuất sắc của các học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Hoàng Cường
Đêm diễn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả bởi khả năng biểu diễn xuất sắc của các học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Hoàng Cường

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.