Lãnh đạo EU và Balkan thống nhất kế hoạch về vấn đề di cư

(Baonghean.vn) - Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) và các nước Balkan đã thống nhất tại cuộc họp ở Brussels, Bỉ một bản kế hoạch bao gồm 17 điểm để cùng hợp tác đối phó với dòng người di cư qua bán đảo Balkan, theo nguồn tin của Ủy ban châu Âu vào sáng 26/10.

Những người di cư đi xuyên qua một cánh đồng sau khi vượt biên giới Croatia để tiến vào Slovenia hôm 25/10. Hàng nghìn người đang tìm cách tới Bắc Âu thông qua các nước Balkan, nhưng thường phải chờ đợi nhiều ngày trong tình cảnh mưa gió lầy lội tại các vùng biên giới Serbia, Croatia và Slovenia. Ảnh: AP.
Những người di cư đi xuyên qua một cánh đồng sau khi vượt biên giới Croatia để tiến vào Slovenia hôm 25/10. Hàng nghìn người đang tìm cách tới Bắc Âu thông qua các nước Balkan, nhưng thường phải chờ đợi nhiều ngày trong tình cảnh mưa gió lầy lội tại các khu vực biên giới Serbia, Croatia và Slovenia. Ảnh: AP.

Một trong số các biện pháp được nhất trí tại cuộc gặp tối 25/10 ở Brussels là nên có thêm 100.000 địa điểm tại các trung tâm tiếp nhận dọc theo tuyến đường từ Hy Lạp tới Đức, một nửa trong số đó là tại Hy Lạp và số còn lại tại các quốc gia ở phía Bắc. Cơ quan của Liên hợp quốc về người tị nạn sẽ giúp đỡ thành lập các địa điểm này.

Các nhà lãnh đạo cũng đồng ý rằng cơ quan phụ trách vấn đề biên giới của EU là Frontex sẽ tăng cường hoạt động tại khu vực biên giới Hy Lạp-Macedonia để đảm bảo những người tìm cách vượt biên tại đây đều được đăng ký thông tin.

Khi đề cập đến các hiệp định về hợp tác và tránh các biện pháp đơn phương của từng quốc gia mà đã góp phần gây nên tình cảnh hỗn loạn khắp khu vực, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker phát biểu trước báo giới: “Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng cần phải chấm dứt chính sách đơn giản là khoát tay ra hiệu cho phép họ vượt qua biên giới”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đã thúc đẩy triệu tập cuộc họp vừa qua, cho biết: “Châu Âu phải chứng tỏ mình là lục địa sở hữu những giá trị quý báu, lục địa thống nhất, đoàn kết… Đây là một khối nước xây dựng nhưng chúng ta cần phải có thêm nhiều hành động hơn nữa”.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.