Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tiếp tục cuộc hội đàm tại Nhà Hòa bình

Lan Hạ ((Theo CNN))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau lễ trồng cây lưu niệm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng dạo bộ dọc khu phi quân sự (DMZ) tới cây cầu mới được sơn lại màu xanh giống như trên lá cờ Thống nhất liên Triều.

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cùng có cuộc đối thoại riêng trong khu vườn khoảng nửa tiếng. Không ai nắm được chi tiết cuộc đối thoại, do không có sự tham gia của bất kỳ trợ lý thân cận nào.

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có cuộc đối thoại riêng trong khu vườn khoảng nửa tiếng. Ảnh: AP
Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có cuộc đối thoại riêng trong khu vườn khoảng nửa tiếng. Ảnh: AP

Hiện, Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã quay trở lại Tòa nhà Hòa bình để có cuộc họp trong chiều nay. Sau cuộc gặp, hai bên sẽ có tuyên bố chung và cùng dự tiệc tối.

Không khí rất thân thiện khi hai nhà lãnh đạo cùng nhau bước về tòa nhà hòa bình. Mặc dù một ngày họp thượng đỉnh không thể đem lại hòa bình ngay lập tức, song chúng ta không nên đánh giá thấp những gì hai nhà lãnh đạo liên Triều đạt được thông qua cuộc gặp lần này./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.