Lãnh đạo NATO cảnh báo không bao giờ nên đánh giá thấp Nga

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ông Jens Stoltenberg nói với các phóng viên rằng bất chấp sự hỗ trợ "chưa từng có" từ phương Tây, lực lượng của Kiev đã không thể xê dịch được tiền tuyến.

6564edea2030270e6e6da973.jpg
Ông Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 27/11. Ảnh: AP

Theo RT, hôm 27/11 trao đổi với báo chí, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, việc Ukraine không phá vỡ được các phòng tuyến của Nga trong năm vừa qua đã khiến NATO nghĩ rằng “không bao giờ nên đánh giá thấp Nga”.

Trong trao đổi trước báo giới trước thềm hội nghị các bộ trưởng ngoại giao NATO, ông Stoltenberg được hỏi liệu khối do Mỹ dẫn đầu có thể và sẵn sàng trang bị vũ khí cho Ukraine tiến hành một cuộc phản công khác chống lại lực lượng Nga vào mùa Xuân hay không.

Ông Stoltenberg tuyên bố rằng các thành viên NATO "không lay chuyển" cam kết của họ với Kiev, chỉ ra số lượng vũ khí và thiết bị "chưa từng có" được các quốc gia này gửi đến Ukraine, đồng thời cũng chỉ các chuyến giao vũ khí sắp tới - bao gồm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu, cũng như các cam kết gần đây của Đức và Hà Lan về việc viện trợ quân sự tổng cộng 10 tỷ euro (gần 11 tỷ USD) cho Kiev vào năm tới.

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO thừa nhận rằng “ngay cả với sự hỗ trợ quân sự đáng kể từ các đồng minh NATO, người Ukraine trong năm qua vẫn chưa thể xê dịch được tiền tuyến”.

Ông nói tiếp: “Và điều đó chỉ phản ánh một thực tế là chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp nước Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng của họ đang trong tình trạng trực chiến, họ có thể tái cung cấp cho lực lượng của mình đạn dược và các khả năng mới… điều này khiến khó có thể đạt được những lợi ích về lãnh thổ mà chúng tôi hy vọng”.

Theo RT, trước đó, cũng tại cuộc họp báo, Tổng thư ký NATO đã bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc xung đột hiện đang ở “thế bế tắc”, như nội dung Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, đã đưa ra hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho biết tình hình ở tiền tuyến là “cực kỳ khó khăn”, với “giao tranh dữ dội” và “con số thương vong cao”.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại trong việc phá vỡ mạng lưới công sự phòng thủ phức tạp của Nga, dẫn đến việc ít nhất 103.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 11. Theo báo Le Monde của Pháp đưa tin hồi tháng trước, đổi lại những mất mát ấy, Ukraine chỉ giành lại được 400 km2 trong số hơn 100.000 km2 do Nga nắm giữ.

Theo các thông tin truyền thông gần đây, bất chấp việc ông Stoltenberg khẳng định “ông Putin không thắng trong cuộc chiến này”, các quan chức phương Tây ngày càng tin rằng Ukraine không thể hy vọng chiếm lại toàn bộ lãnh thổ cũ của mình và chắc chắn sẽ phải tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn khẳng định rằng ông sẽ không đàm phán với Điện Kremlin./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.