Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ

(Baonghean.vn) - Sáng 12/9, tại Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, chi nhánh Hà Nội.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Về phía Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, có ông Yasuo Matsuyama  - Trưởng khu vực Việt Nam kiêm Tổng giám đốc chi nhánh Hà Nội làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đại diện đoàn công tác, ông Yasuo Matsuyama giới thiệu Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ là ngân hàng hàng đầu Nhật Bản với lượng khách hàng rất lớn, hiện có 2 chi nhánh ở Việt Nam tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ rất quan tâm phát triển nông nghiệp cùng JICA, hướng tới mục tiêu góp phần làm tăng tỷ lệ đóng góp của ngành nông nghiệp vào GDP của Việt Nam.

Ông Yasuo Matsuyama cho biết Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ mong muốn trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với tỉnh Nghệ An.
Ông Yasuo Matsuyama cho biết Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ mong muốn trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với tỉnh Nghệ An.

Ông Matsuyama đánh giá Nghệ An có nhiều tiềm năng và lợi thế, đồng thời bày tỏ mong muốn trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với tỉnh Nghệ An để mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong tương lai. Ông cũng tin tưởng tiềm năng hợp tác giữa Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ với Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nêu bật một số nét về tình hình phát triển của Nghệ An, khẳng định vai trò trung tâm tài chính và ngân hàng của tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nêu bật một số nét về tình hình phát triển của Nghệ An, khẳng định vai trò trung tâm tài chính và ngân hàng của tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường hoan nghênh đoàn công tác, đánh giá Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ có tiềm lực lớn, kinh doanh đạt kết quả cao, có mặt ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam với chi nhánh tại 2 thành phố lớn, và khẳng định mong muốn Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ sẽ phát triển hoạt động ngân hàng tại tỉnh nhà.

Nghệ An là tỉnh nằm ở Bắc Trung Bộ, trở thành trung tâm tài chính và ngân hàng của khu vực. Trong những năm qua, đầu tư từ trong và ngoài nước vào Nghệ An rất lớn. Hệ thống tài chính-ngân hàng của tỉnh với mạng lưới gồm 35 ngân hàng thương mại, nguồn vốn huy động tính đến hết tháng 8/2015 đạt hơn 73 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước, tập trung vào nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu,…

Đến nay, Nghệ An đã và đang triển khai nhiều dự án lớn, trong đó có sự hợp tác và đầu tư từ các tổ chức của Nhật Bản, điển hình như JICA. Tiềm năng về nông nghiệp của tỉnh rất lớn, hiện có 2 dự án nuôi bò sữa và chế biến sữa; có nhiều loại hoa quả đặc sản của vùng,… có thể xuất khẩu sang Nhật Bản cũng như các thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông với sân bay quốc tế, cảng lớn, quỹ đất ở miền Tây Nghệ An phù hợp phát triển nông nghiệp, nguồn nhân lực dồi dào, … cũng là những điểm mạnh của tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc tin tưởng buổi làm việc là cơ sở để 2 bên tiếp tục tìm hiểu, và trong tương lai sẽ bàn thảo tại các dự án cụ thể hơn để đi đến hiệu quả thực tế.
Đồng chí Hồ Đức Phớc tin tưởng buổi làm việc là cơ sở để 2 bên tiếp tục tìm hiểu, và trong tương lai sẽ bàn thảo tại các dự án cụ thể hơn để đi đến hiệu quả thực tế.
 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng ngành nông nghiệp là yếu tố hết sức quan trọng đối với Nghệ An trong thời điểm hiện nay. Trong thời gian tới, tỉnh muốn nâng cao năng suất của cây mía, mở rộng thị trường cho sản phẩm đường; ưu tiên phát triển cây chè gắn với chế biến, mong muốn tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng để phát triển vùng chè, xuất khẩu đi các nước châu Âu, châu Á; tìm nhà đầu tư để hạ giá thành, nâng cao chất lượng cây cam, đồng thời đặt các nhà máy sản xuất nước cam, rượu cam,… trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác cũng đã trao tặng nhau những món quà là đặc sản của Nghệ An và Nhật Bản.
Lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác cũng đã trao tặng nhau những món quà đặc sản của Nghệ An và Nhật Bản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định Nghệ An mong muốn xây dựng và tăng cường sự hợp tác 2 chiều với Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, đồng thời tin tưởng buổi làm việc là cơ sở để 2 bên tiếp tục tìm hiểu, và trong tương lai sẽ bàn thảo tại các dự án cụ thể hơn để đi đến hiệu quả thực tế./.

Thu Giang

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.