Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết lực lượng vũ trang

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013, chiều nay 4/2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND- UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đơn vị LLVT đóng trên địa bàn.

Cùng đi có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Tô Hồng Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Sơn – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hồng Nhị - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Bộ tư lệnh Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng quà, chúc tết Bộ Tư lệnh QK 4

Tại các đơn vị đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc đã ghi nhận và  chúc mừng những thành tích trên tất cả các mặt công tác mà các đơn vị LLVT đạt được trong những năm qua; đồng chí Hồ Đức Phớc mong rằng các đơn vị LLVT cần thường xuyên đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diên; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần phục vụ cán bộ, chiến sĩ, chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách và người nghèo trên địa bàn; giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Đồng chí Hồ Đức Phớc chúc Tết Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

Chúc Tết Công an tỉnh

Chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, đồng chí Hồ Đức Phớc gửi lời chúc tết tới cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng gia đình, nhất là cán bộ chiến sỹ đang công tác và trực tết tại vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo đón tết, vui xuân trong không khí đầm ấm, hạnh phúc và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh Lê

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.