Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các 'ngã tư tử thần' thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngã tư đường Lê Mao kéo dài - Ngô Đức Kế và ngã tư đường Phong Định Cảng - Nguyễn Huy Oánh - Hoàng Thị Loan (TP.Vinh) được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông.
Ngã tư đường Lê Mao kéo dài và đường Ngô Đức Kế từ lâu đã là "điểm nóng" về tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn TP. Vinh. Hàng ngày lưu lượng các phương tiện qua đây rất lớn, nhất là vào các giờ cao điểm,  xe cộ "mạnh ai nấy đi" gây nên tình cảnh lộn xộn, nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị.
Ngã tư đường Lê Mao kéo dài và Ngô Đức Kế thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông. Ảnh: Quang An
Ngã tư đường Lê Mao kéo dài và Ngô Đức Kế  thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông. Ảnh: Quang An

Tại ngã tư đường Phong Định Cảng - Nguyễn Huy Oánh - Hoàng Thị Loan cũng không ngoại lệ, ngã tư này nằm sát Trường THPT Lê Viết Thuật nên giờ tan tầm, học sinh đổ dồn ra đường gây nên tình trạng ách tắc... 

Trước tình hình đó, UBND TP.Vinh đã có Quyết định số 6523/QĐ-UBND về việc phê duyệt công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 2 ngã tư tử thần này.
Hệ thống đèn giao thông đã được lắp đặt tại 2 ngã tư tử thần này. Ảnh: Quang An
Hệ thống đèn giao thông đã được lắp đặt tại 2 ngã tư tử thần này. Ảnh: Quang An

Công trình do UBND TP.Vinh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3,9 tỷ đồng, trích từ ngân sách TP.Vinh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Đặc biệt, hệ thống đèn tín hiệu được trang bị các tấm pin mặt trời để đảm bảo hoạt động bình thường nếu xảy ra sự cố mất điện, giúp giao thông được xuyên suốt 24/24. Hiện đã cơ bản hoàn thiện công tác lắp đặt và đưa vào hoạt động.
Các cột đèn đều được trang bị pin mặt trời và hệ thống điều khiển. Ảnh: Quang An
Các cột đèn đều được trang bị pin mặt trời và hệ thống điều khiển. Ảnh: Quang An
Thời gian tới, TP.Vinh dự kiến sẽ lắp đặt thêm hệ thống đèn giao thông tại các điểm nóng khác như: Đường Hàm Nghi giao cắt đường Nguyễn Viết xuân - Nguyễn Duy Trinh; đường QL.46 - Bùi Thế Đạt (xã Nghi Ân); đường Ngô Gia Tự - Nguyễn Cảnh Hoan; đường Trường Chinh - Phan Bội Châu - Lê Ninh; đường Nguyễn Sỹ Sách - Hermann Gmeiner; đường Nguyễn Đức Cảnh - Kim Đồng.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.