Lầu Năm Góc: Nga sẽ thắng ở Ukraine nếu Mỹ ngừng viện trợ cho Kiev

Mỹ Nga (Theo TASS, Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết, nếu Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, thì Nga sẽ giành chiến thắng; đồng thời tin chắc rằng chiến lược của Nga là "chờ đợi phương Tây mệt mỏi". 

austin.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Hãng thông tấn TASS dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại phiên điều trần tại Uỷ ban Thẩm định Thượng viện Mỹ cho biết, việc Nga giành chiến thắng trong xung đột tại Ukraine "sẽ xảy ra".

"Nếu chúng tôi không ủng hộ Ukraine, thì Tổng thống Putin sẽ thắng" - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin nói.

Ông Austin bày tỏ quan điểm rằng, giới lãnh đạo Nga cảm nhận được sự mệt mỏi của phương Tây do xung đột tại Ukraine, và Moskva "sẽ sớm chiếm thế thượng phong". Do đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc tin rằng, chiến lược của Nga là "chờ đợi phương Tây mệt mỏi".

Ngoài ra, trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Dick Durbin về việc liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi trong chuyến thăm Washington vừa qua, ông Zelensky cho rằng, Kiev sẽ "thua cuộc trong cuộc chiến này nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ và NATO". Austin tin chắc rằng, Tổng thống Zelensky không hề phóng đại khi dự đoán thất bại của Lực lượng Vũ trang nước này, hay như đưa ra những lời bình luận về khả năng ngừng hỗ trợ tài chính từ phương Tây.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng lưu ý rằng, sự hỗ trợ dành cho Ukraine và Israel là "sự đầu tư của Mỹ vào cơ sở quốc phòng và công nghiệp".

"Điều này giúp chúng tôi xây dựng lại kho dự trữ của mình, đồng thời mang lại chiều sâu, và tính linh hoạt, nhằm giúp chúng tôi tiếp tục hiện thực hoá những kế hoạch, vốn đã triển khai nhiều năm trên khắp thế giới" - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin nhấn mạnh rằng, Mỹ phải tiếp tục hỗ trợ cả Ukraine và Israel.

Liên quan đến việc viện trợ của Washington cho Kiev, Ria Novosti dẫn bài phân tích trên tờ Onet (Ba Lan) cho rằng, ngay từ đầu cuộc xung đột Ukraine, phương Tây đã "không trông đợi vào chiến thắng của Kiev". Điều này càng được củng cố bởi thực tế là Mỹ chưa bao giờ ủng hộ việc cung cấp các hệ thống vũ khí hoặc với số lượng có thể khiến quân đội Nga thất bại hoàn toàn.

Vì vậy, Onet cho rằng, khả năng đánh bại Moskva vô điều kiện trong cuộc xung đột Ukraine là không thể./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.